Hà Nội sẽ tiến hành phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập” tại khu vực Hồ Gươm trong kế hoạch cải tạo không gian và nâng cấp cảnh quan khu vực xung quanh. Đây là một phần trong chiến lược quy hoạch lại không gian kiến trúc và cảnh quan khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm.

Theo thông báo từ Văn phòng UBND TP Hà Nội ngày 5/3, Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn đã thông qua kết luận về việc tổ chức lại không gian khu vực này. Thành phố đã nhất trí với phương án cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và đồng ý với kế hoạch phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập”. Sau khi tòa nhà này bị tháo dỡ, một không gian ngầm sẽ được xây dựng, với khoảng 3 tầng hầm phục vụ cho các hoạt động văn hóa, thương mại, và bãi đỗ xe. Lối vào các tầng hầm sẽ được thiết kế từ tuyến phố Đinh Liệt.

Đồng thời, thành phố yêu cầu xem xét việc thay đổi cảnh quan của các công trình xung quanh như tòa nhà Long Vân – Hồng Vân, tòa Thủy Tạ, Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm và khu vực dân cư. Các nghiên cứu cũng sẽ bao gồm việc mở rộng không gian quảng trường đến các vỉa hè xung quanh.

Cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực xung quanh Hồ Gươm

Quận Hoàn Kiếm sẽ phụ trách lập đồ án thiết kế đô thị cho khu vực phía Bắc Hồ Gươm và phía Nam phố Cổ, tập trung vào việc cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sau khi hoàn thiện phương án thiết kế, quận sẽ tham vấn Hội đồng Kiến trúc Thành phố để đưa ra giải pháp tối ưu.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có giá trị lịch sử và văn hóa cao, là cầu nối giữa khu di tích quốc gia đặc biệt Hồ Gươm (phía Bắc) và khu phố cổ (phía Nam). Việc quy hoạch và cải tạo không gian tại đây sẽ được thực hiện đồng thời với các dự án phát triển không gian công cộng xung quanh Hồ Gươm, theo chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và Thành phố.

(Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa và nghệ thuật vào các dịp cuối tuần hoặc trong các kỳ lễ Tết.( Ảnh: vnexpress)

Tòa nhà “Hàm Cá Mập” – Một công trình gây tranh cãi

Tòa nhà “Hàm cá mập” được xây dựng từ năm 1991 đến 1993, có 6 tầng, với mặt trước hướng ra quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mặt trái hướng ra Hồ Gươm và mặt phải giáp với phố Cầu Gỗ. Các tầng từ 2 đến 5 của tòa nhà này chủ yếu là các nhà hàng, quán cà phê, trong khi tầng 6 cung cấp tầm nhìn bao quát Hồ Gươm. Tuy nhiên, kiến trúc của công trình này đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia về quy hoạch đô thị và kiến trúc, nhất là khi nó nằm trong khu vực di tích quan trọng của thủ đô.

Mở rộng không gian công cộng xung quanh Hồ Gươm

Song song với việc cải tạo khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội cũng đang triển khai kế hoạch mở rộng không gian công cộng ở phía Đông Hồ Gươm. Khu vực này có diện tích hơn 2 ha, bao gồm các trụ sở cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và khoảng 40 hộ dân. Các quy hoạch này sẽ được thực hiện đồng bộ nhằm phát triển không gian xanh, công cộng phục vụ cộng đồng và du khách.

Việc cải tạo khu vực Hồ Gươm và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục không chỉ nhằm nâng cao giá trị cảnh quan mà còn góp phần bảo tồn di sản văn hóa, tạo nên một không gian sống và làm việc lý tưởng cho người dân và du khách.