Trong bối cảnh phát triển đô thị ngày càng nhanh chóng, Hà Nội đang nghiên cứu và triển khai mở rộng không gian khu vực Hồ Gươm, một trong những biểu tượng văn hóa và lịch sử của thủ đô.
- Núi Văn – Núi Võ: khu di tích quốc gia và dấu ấn lịch sử dân tộc
- Bong bóng bất động sản: Việt Nam hãy cẩn trọng
- Hai người bán bánh mì tìm người trả lại hơn 100 triệu đồng nhặt được
Thành phố đã đưa ra quyết định di dời một số trụ sở, cơ quan và nhà dân tại khu vực phía Đông Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, để tạo ra không gian công cộng rộng mở, phục vụ cộng đồng dân cư và du khách đến thăm khu vực này.
Chủ trương quy hoạch và cải tạo khu vực Hồ Gươm
Vừa qua, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã thông báo kết luận của Chủ tịch thành phố Trần Sỹ Thanh về chủ trương quy hoạch và cải tạo khu vực phía Đông Hồ Gươm. Theo đó, Chủ tịch thành phố khẳng định sự cần thiết phải nghiên cứu quy hoạch lại khu vực này theo hướng tăng cường không gian công cộng, mở rộng các không gian xanh, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và tham quan của người dân thủ đô và khách du lịch. Đây là một phần trong chiến lược phát triển Hà Nội thành một thành phố hiện đại nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là khu vực Hồ Gươm, nơi có vị trí trung tâm trong đời sống văn hóa của người dân thủ đô.
Với chủ trương này, thành phố yêu cầu các sở, ngành, cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các tổ chức, đơn vị và hộ dân trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch. Đồng thời, thành phố sẽ làm việc với các cơ quan liên quan để xác định khu vực tái định cư cho người dân và địa điểm xây dựng lại các trụ sở, cơ quan làm việc thay thế. Mục tiêu là đảm bảo điều kiện hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp và ổn định đời sống người dân trong quá trình cải tạo khu vực này.
Một điểm đặc biệt trong kế hoạch cải tạo khu vực Hồ Gươm là sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, cùng UBND quận Hoàn Kiếm. Việc này nhằm thống nhất phương án và cách thức giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng, bảo đảm sự ổn định trong cung cấp điện cho khu vực trong suốt quá trình triển khai quy hoạch và cải tạo.
Phạm vi nghiên cứu quy hoạch được UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất bao gồm khu vực từ phố Đinh Tiên Hoàng, kéo dài từ phố Trần Nguyên Hãn đến trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao ở phố Hàng Dầu. Khu vực này hiện có các trụ sở của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và một số dãy nhà lẻ từ 61 đến 67. Khu vực này cũng có nhiều di tích lịch sử văn hóa quan trọng, đặc biệt là Hồ Gươm, Ngọc Sơn và đền Bạch Mã, tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa không gian đô thị và các giá trị văn hóa, lịch sử.

Một bước đi quan trọng cho Hà Nội trong tương lai
Hồ Gươm, với diện tích 12 ha, được bao quanh bởi các con phố như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, không chỉ là biểu tượng của thủ đô mà còn là địa điểm du lịch quan trọng, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Khu vực này còn có nhiều trụ sở cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các công trình kiến trúc cổ và các di tích lịch sử, tạo nên một không gian độc đáo giữa lòng thành phố. Việc cải tạo và mở rộng không gian xung quanh Hồ Gươm sẽ giúp phát huy những giá trị này, đồng thời tạo ra một không gian mở, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.
Trước đó, vào năm 2008, Hà Nội đã tổ chức một cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận” nhằm tìm kiếm các giải pháp quy hoạch sáng tạo cho khu vực này. Các ý tưởng từ cuộc thi đã được chấm điểm và trưng bày, tuy nhiên đến nay, phần lớn những ý tưởng này vẫn chưa được cụ thể hóa thành dự án thực tế. Việc nghiên cứu và triển khai quy hoạch khu vực phía Đông Hồ Gươm là một bước đi quan trọng để Hà Nội hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo này, tạo ra một không gian sống chất lượng, vừa bảo tồn được giá trị lịch sử, văn hóa, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.
Việc cải tạo không gian khu vực phía Đông Hồ Gươm được xem là một chủ trương “đúng đắn” và “cần thiết” để Hà Nội không chỉ giữ vững giá trị văn hóa, lịch sử mà còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai, trở thành một thành phố đáng sống, hài hòa giữa hiện đại và truyền thống.