Bé gái 11 tuổi tại Hà Nội được phát hiện có dị vật đồ chơi trong âm đạo sau 5 tháng điều trị viêm nhiễm không khỏi tại nhiều cơ sở y tế khác nhau.

Quá trình phát hiện dị vật sau nhiều tháng điều trị không khỏi

Một bé gái 11 tuổi sống tại Hà Nội vừa qua đã gặp phải tình trạng tiết dịch màu vàng ở âm đạo liên tục trong suốt 5 tháng. Gia đình cho biết đã đưa trẻ đi thăm khám tại nhiều cơ sở y tế khác nhau và nhận chẩn đoán bị viêm âm hộ. Mặc dù trẻ đã được cho dùng nhiều đợt thuốc điều trị theo chỉ định của các bác sĩ trước đó, nhưng tình trạng viêm nhiễm vùng kín vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Đến ngày 20/3, gia đình quyết định đưa bệnh nhi tới Khoa Khám bệnh C1 thuộc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để kiểm tra kỹ hơn. Tại đây, bác sĩ Lê Thị Hiếu, Trưởng khoa Khám bệnh, cho biết các kết quả siêu âm ban đầu không phát hiện ra những dấu hiệu bất thường rõ ràng nào. Dù vậy, qua kinh nghiệm lâm sàng, bác sĩ vẫn nghi ngờ có sự hiện diện của dị vật bên trong âm đạo của trẻ.

Dị vật âm đạo và những khuyến cáo an toàn cho trẻ nhỏ

Theo nhận định chuyên môn, dị vật âm đạo là một nguyên nhân gây viêm nhiễm kéo dài nhưng đôi khi rất khó để nhận biết qua các phương tiện chẩn đoán thông thường. Vì bệnh nhi còn nhỏ và có tâm lý sợ hãi nên các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và quyết định gây mê để gắp dị vật một cách an toàn nhất. Vật thể được lấy ra là một chiếc đèn pin đồ chơi dài hơn 5 cm, với phần pin bên trong đã bị hoen gỉ do nằm trong cơ thể suốt 5 tháng.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bé gái đã dần ổn định sau khi dị vật gây viêm nhiễm được loại bỏ hoàn toàn. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên theo dõi sát sao nếu thấy trẻ có hiện tượng dịch âm đạo bất thường, dịch có màu xanh, vàng hoặc kèm theo mùi hôi và ngứa ngáy. Bên cạnh việc hướng dẫn trẻ vệ sinh vùng kín đúng cách, cha mẹ cần nhắc nhở con em mình không được tự ý đưa vật lạ vào cơ thể khi chơi đùa.

Theo: VnExpress