Trong một tháng qua, Hà Nội mỗi ngày có khoảng 1.000 vụ phạt tiền do vi phạm phòng chống dịch Covid-19. Tổng số tiền phạt lên tới gần 50 tỉ đồng.

Theo báo Tuổi Trẻ, lượng người ra đường tại Hà Nội “vẫn còn nhiều”, mặc dù thành phố đang trong thời gian giãn cách xã hội. Bài báo sáng nay (26/8) cho biết số vụ vi phạm quy định giãn cách đang có xu hướng gia tăng.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tối 25/8 cho biết, tính từ ngày 24/7 đến 15 giờ ngày 25/8, thành phố đã có gần 33.000 vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó có 295 vụ cảnh cáo; 30.880 vụ phạt tiền. Như vậy tính trung bình mỗi ngày thành phố có khoảng 1.000 vụ phạt tiền vi phạm chống dịch.

Tổng số tiền phạt thu về là gần 50 tỉ đồng. Đặc biệt có 6 vụ đã được chuyển đến Công an để xử lý hình sự.

Trong số các vụ xử phạt, có 26.718 trường hợp ra ngoài mà không có lý do thực sự cần thiết. 2.897 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. 570 trường hợp không giữ đúng khoảng cách khi tiếp xúc. 371 trường hợp vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định.

Chỉ tính riêng từ 15 giờ ngày 24/8 đến 15 giờ ngày 25/8, Hà Nội đã xử phạt 1.237 vụ; số tiền phạt lên tới hơn 1,9 tỉ đồng. Cụ thể, có 1.127 vụ ra ngoài mà không có lý do thực sự cần thiết; 62 vụ không đeo khẩu trang nơi công cộng…

Bộ Y tế cho biết Hà Nội xuất hiện ổ dịch nóng có thể lên tới 100 ca Covid-19. Đó là ổ dịch mới tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. “Khả năng lây nhiễm tại chùm ca bệnh tại phường Thanh Xuân Trung rất cao, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới, khả năng lên tới 100 ca dương tính”, theo Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn.

Trong đợt dịch thứ 4 hiện nay, Hà Nội hiện có 2.770 ca mắc Covid-19; trong đó có 1.425 trường hợp trong cộng đồng; 1.345 trường hợp phát hiện trong khu cách ly.

Từ Khóa: