Từ đêm 29/9 đến sáng trưa 30/9, Hà Nội ghi nhận những trận mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi. Nhiều quận, huyện có lượng mưa lên tới hơn 120 mm, gây ngập nặng trên diện rộng.
Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được tại các khu vực: Từ Liêm 133 mm, Thanh Liệt 127 mm, Tây Hồ 128 mm, Đại Mỗ 113 mm và Tây Mỗ 95 mm. Nước mưa dồn ứ nhanh khiến hàng loạt tuyến phố như Trần Bình, Phạm Hùng, Lê Quang Đạo, Nguyễn Xiển… ngập sâu như sông, giao thông tê liệt nhiều giờ.
- CSGT TPHCM truy đuổi 50km bắt kẻ trộm ô tô
- Gánh nặng chi tiêu khiến gia đình trẻ bỏ kế hoạch ở riêng
- Nữ danh hài vượt khó tuổi 50 sống hạnh phúc bên con cháu
Sinh hoạt người dân bị đảo lộn
Ngập úng không chỉ khiến phương tiện di chuyển khó khăn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư. Tại nhiều khu dân cư, hầm để xe và tầng hầm chung cư bị nước tràn vào, buộc người dân phải dùng bao cát, máy bơm để chống ngập.
Nhiều người đi làm, đưa con đi học buộc phải lội nước, đối mặt nguy cơ mất an toàn do ngã xe, hỏng phương tiện hoặc chập điện.

Chính quyền huy động tối đa lực lượng chống ngập
Để giảm thiểu thiệt hại, Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm ngập trọng yếu, đồng thời vận hành hàng loạt trạm bơm đầu mối như Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông, Cổ Nhuế, Đa Sỹ… nhằm hạ mực nước. Tuy nhiên, lượng mưa quá lớn trong thời gian ngắn đã khiến hệ thống thoát nước nhanh chóng quá tải.
Các chuyên gia cho rằng, ngoài yếu tố thiên tai, tình trạng ngập lụt tái diễn tại Hà Nội còn do hệ thống thoát nước chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Bê tông hóa bề mặt đất làm giảm khả năng thấm nước, cống thoát nhỏ hẹp và thường xuyên tắc nghẽn bởi rác thải.
Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc đầu tư cải tạo hạ tầng thoát nước, tăng cường hồ điều hòa, vườn mưa và mặt đường thấm nước để ứng phó với mưa cực đoan ngày càng gia tăng.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Hà Nội và nhiều đô thị lớn khác sẽ thường xuyên đối mặt với các đợt mưa bất thường, kéo dài và dữ dội hơn. Vì vậy, ngoài biện pháp cấp tốc, thành phố cần sớm triển khai các giải pháp bền vững, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn hệ thống thoát nước, không xả rác gây tắc nghẽn.
Theo: Dân trí