NGHỆ AN – Chính quyền xã Quỳnh Văn và xã Tiên Điền phát thông báo tìm thân nhân cho hai bé sơ sinh bị mẹ để lại tại địa phương, trong đó một bé được để lại kèm lá thư tay xin người khác nuôi giúp.

Tại xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, chị C.T.N., sinh năm 1992, trú thôn 17, vào rạng sáng ngày 10/6 phát hiện trước cổng nhà một bé sơ sinh nằm trong giỏ nhựa, kèm theo ít sữa và một lá thư tay của người mẹ. Tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, một cô gái trẻ đến Khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Tiên Điền sinh con vào sáng mùng 05/7, rồi rời khỏi bệnh viện ngay trong buổi sáng hôm đó, để lại con và mất liên lạc.

Trong thư để lại, người mẹ viết rằng bản thân sinh con nhưng không có điều kiện nuôi dưỡng, mong gia đình nào nhận được sẽ nuôi giúp và hứa sẽ cảm ơn, hậu tạ. Thư cũng ghi rõ bé sinh vào ngày 23/4 âm lịch.

“Tôi sinh cháu ra nhưng không có điều kiện nuôi cháu. Tôi viết giấy này xin gia đình nhận được cháu xin nuôi giùm tôi. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ. Bé sinh vào ngày 23/4 âm lịch”, bức thư người mẹ để lại.

Ngay khi nhận tin, chính quyền địa phương đã đưa bé gái đi kiểm tra y tế, xác định cháu khoảng 25 ngày tuổi, nặng 3,1kg, sức khỏe bình thường. Trong thời gian chờ giải quyết thủ tục theo quy định, bé được giao cho chị C.T.N. tạm thời chăm sóc.

“Gia đình phát hiện bé gái có nguyện vọng được nhận nuôi nếu không có người thân đến nhận”, chính quyền xã Quỳnh Văn thông tin.

Đến sáng 10/7, những nỗ lực tìm thân nhân cho bé gái vẫn chưa đem lại kết quả.

“Chính quyền đã nỗ lực tìm thân nhân cho cháu bé, nhưng hy vọng là rất mong manh. Quá thời hạn thông báo mà không có ai đến làm thủ tục nhận lại, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý để gia đình phát hiện cháu bé nhận nuôi theo đúng quy định”, đại diện Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Văn cho hay.

Tại Hà Tĩnh, khoảng 6h sáng ngày mùng 05/7, một cô gái trẻ tìm đến Khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Tiên Điền để sinh con. Đến 8h30 cùng ngày, cô sinh thường một bé trai nặng 2,7kg, sức khỏe của hai mẹ con ổn định và được chuyển về giường bệnh để tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, ngay trong buổi sáng hôm đó, người mẹ trẻ đột ngột rời khỏi bệnh viện, mất liên lạc, để lại con tại cơ sở y tế.

“Sản phụ không xuất trình giấy tờ tùy thân, chỉ tự khai tên là N. A. T. (SN 2007), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Cô gái cung cấp một số điện thoại không tồn tại nên không thể liên lạc được”, Ủy ban nhân dân xã Tiên Điền thông tin.

Chính quyền địa phương đã lập biên bản xác nhận trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, bàn giao bé cho Trung tâm Y tế Tiên Điền tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng. Thông báo tìm thân nhân hiện đã được niêm yết công khai, có thời hạn từ ngày mùng 08 đến 14/7.

Vũ Dung (tổng hợp)