Sáng 5-1, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga về tội nhận hối lộ, liên quan đường dây trục lợi quy mô lớn trong lĩnh vực cấp phép thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Phiên tòa xét xử đường dây hối lộ đặc biệt nghiêm trọng

Theo ghi nhận, sáng sớm 5-1, công tác an ninh tại TAND TP Hà Nội được siết chặt. Hơn 80 luật sư từ 60 văn phòng luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Hội đồng xét xử cũng triệu tập gần 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Khoảng 7 giờ cùng ngày, các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt.

Hai bị cáo chính trong vụ án là ông Nguyễn Thanh Phong (SN 1963, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) và bà Trần Việt Nga (SN 1974, cựu Phó Cục trưởng, sau là Cục trưởng) cùng bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Hàng chục tỉ đồng “chảy” qua hồ sơ công bố sản phẩm

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2024, lợi dụng những kẽ hở trong quy định về công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đã thống nhất chủ trương thu tiền trái quy định trong quá trình thẩm xét hồ sơ.

Mỗi bộ hồ sơ doanh nghiệp phải “chi” từ 5 đến 10 triệu đồng. Tổng số tiền các chuyên viên nhận lên tới 94 tỉ đồng. Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Phong được xác định hưởng lợi gần 44 tỉ đồng, còn bị cáo Trần Việt Nga hưởng lợi hơn 8 tỉ đồng.

Cùng vụ án, các cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long, Đỗ Hữu Tuấn cùng nhiều lãnh đạo phòng, trung tâm và chuyên viên bị đưa ra xét xử. Ngoài ra, 21 bị cáo khác bị truy tố về tội Đưa hối lộ. Vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến quản lý an toàn thực phẩm và niềm tin xã hội.

Theo: Dân Trí