Sáng 6-1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên sơ thẩm vụ Phúc Sơn thâu tóm đất sân bay Nha Trang cũ. Vụ án liên quan hai cựu thiếu tướng Quân đội và nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.
- Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 7,4 tỷ đồng tại TPHCM
- TP.HCM: Người đàn ông tử vong bất thường trên ghế đá trước nhà dân
- Thuế nhập khẩu: Ông Trump hoãn tăng với nhiều mặt hàng đến 2027
Tóm tắt nội dung
Hai cựu thiếu tướng và loạt cựu lãnh đạo tỉnh ra hầu tòa
Phiên tòa được mở tại trụ sở Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội. Hội đồng xét xử triệu tập nhiều người mua đất và người làm chứng.
Trong vụ án, hai cựu thiếu tướng là Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang bị đưa ra xét xử. Hai bị cáo này bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý đất đai.
Ông Nguyễn Duy Cường từng là Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân. Ông Hoàng Viết Quang từng là Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng.
Cùng bị truy tố còn có các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Nhóm này gồm Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên và Võ Tấn Thái.
Ba bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng và Trần Hữu Định. Các bị cáo này bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ba bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt do lý do sức khỏe. Hội đồng xét xử cho rằng việc vắng mặt không ảnh hưởng vụ án và tiếp tục phiên tòa.
Gần 63ha đất quốc phòng bị giao trái quy định
Theo Viện kiểm sát, sân bay Nha Trang cũ là tài sản Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý. Khu đất này thuộc danh mục tài sản đặc biệt.
Tổng diện tích sân bay là 238ha. Trường Sĩ quan Không quân quản lý hơn 52ha. Phần còn lại do Trung đoàn 920 quản lý.
Năm 2009, tỉnh Khánh Hòa đề nghị di dời sân bay ra khỏi trung tâm thành phố. Địa phương cũng xin chuyển mục đích sử dụng đất và được chấp thuận chủ trương.
Năm 2015, tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tại khu vực sân bay Nha Trang. Khu đất được quy hoạch làm trung tâm đô thị và dịch vụ.
Tuy nhiên, gần 63ha đất quốc phòng đã được bàn giao khi chưa có quyết định thu hồi đất. Phương án xử lý tài sản cũng chưa được phê duyệt.
Việc giao đất được xác định vi phạm Luật Đất đai 2013. Hành vi này cũng vi phạm Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Ông chủ Phúc Sơn bị cáo buộc thu hơn 7.000 tỉ đồng
Sau khi nhận đất, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo triển khai bán dự án. Công ty Phúc Sơn tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu dự án tại nhiều địa phương.
Bị cáo Hậu ký 983 hợp đồng chuyển nhượng với gần 700 người. Tổng số tiền thu được hơn 7.000 tỉ đồng.
Trong số này, gần 6.000 tỉ đồng được ghi vào sổ sách doanh nghiệp. Hơn 1.000 tỉ đồng bị để ngoài sổ sách.
Ba bị cáo này từng bị xét xử trong vụ án sai phạm đấu thầu trước đó. Người đứng đầu Phúc Sơn bị tuyên mức án cao nhất là 30 năm tù.
Theo: Tuổi Trẻ