Hải Phòng – Sở Y tế TP Hải Phòng vừa yêu cầu chính quyền 53 xã, phường tiếp tục rà soát và xử lý 302 tổ chức, cá nhân có dấu hiệu khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp phép.

Theo văn bản mới nhất, các cơ sở này tập trung ở nhiều xã, phường như Tân An, Nam Sách, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Lương Bằng, trong đó riêng lĩnh vực nha khoa, răng, hàm, mặt chiếm hơn 150 trường hợp. Sở Y tế yêu cầu các địa phương hoàn thành việc cập nhật dữ liệu hành nghề và báo cáo kết quả xử lý trước ngày 31/8/2026, sau khi ghi nhận tình trạng khám chữa bệnh không phép vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh.

Thời gian qua, UBND các xã, phường, đặc khu tại Hải Phòng đã phối hợp cung cấp thông tin về những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không phép trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Sở Y tế phối hợp kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, nhưng con số vẫn tiếp tục tăng.

Qua rà soát mới nhất, toàn thành phố ghi nhận 302 tổ chức, cá nhân tại 53 xã, phường có dấu hiệu hoạt động không phép, cho thấy khoảng cách giữa yêu cầu quản lý và thực tế hành nghề y tế cơ sở còn khá lớn. Một số địa phương có số lượng lớn: xã Tân An 22 cơ sở, xã Nam Sách 21 cơ sở, phường Bạch Đằng 16 cơ sở, còn phường Trần Hưng Đạo và xã Nguyễn Lương Bằng mỗi nơi 14 cơ sở.

Trong tổng số này, các cơ sở liên quan đến nha khoa, răng, hàm, mặt chiếm phần lớn, với hơn 150 trường hợp; phần còn lại là những cơ sở có dấu hiệu cung cấp dịch vụ đa khoa, y học cổ truyền và một số loại hình dịch vụ y tế khác. Đây là lĩnh vực trực tiếp liên quan đến sức khỏe người dân, nên bất kỳ khoảng trống quản lý nào cũng có thể để lại hậu quả khó lường.

Sở Y tế TP Hải Phòng nhận định tình trạng khám bệnh, chữa bệnh không phép vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh. Nói cách khác, người dân đang phải tự gánh rủi ro ở những nơi lẽ ra phải được kiểm soát bằng giấy phép và quy chuẩn chuyên môn.

Để xử lý dứt điểm, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ danh sách cơ sở đã được cấp phép, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở, để đối chiếu thực tế tại địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Các đơn vị được giao đồng thời phải đôn đốc những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp nhưng chưa tạo lập tài khoản, chưa cập nhật dữ liệu hoàn thành việc này trên Hệ thống Quản lý quốc gia về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 31/8/2026.

Kết quả rà soát, xử lý tại từng địa phương phải được báo cáo về Sở Y tế trước ngày 31/8/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Đến thời điểm đó, con số 302 cơ sở hiện tại sẽ là thước đo cho thấy chính quyền cơ sở đã thực sự siết chặt quản lý, hay chỉ dừng lại ở văn bản đôn đốc.

Hà Lê (tổng hợp)