Công an Đà Nẵng giải cứu 2 thiếu nữ bị lừa trong vụ “bắt cóc online”. Đối tượng dẫn dụ nạn nhân đến nhà nghỉ, đòi tiền chuộc hàng trăm triệu.
- Bắt nhanh kẻ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài ở Đà Nẵng
- Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu để vận chuyển tiêu thụ bị phát hiện
- Nợ xấu ngân hàng: BIDV dẫn đầu, ngành đối mặt thách thức lớn năm 2025
Tội phạm công nghệ cao đang gây lo ngại tại Đà Nẵng. Ngày 16/8, Công an thành phố công bố giải cứu hai thiếu nữ bị lừa trong các vụ “bắt cóc online”. Đối tượng dùng chiêu thức tinh vi, thao túng nạn nhân và gia đình. Hai vụ việc cho thấy sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác.
Tóm tắt nội dung
Bắt cóc online: Giải cứu cháu T.N. tại Ngũ Hành Sơn
Vào 17h30 ngày 15/8, Phòng An ninh mạng nhận thông tin cháu T.N. (sinh năm 2006, Ngũ Hành Sơn) bị bắt cóc. Đối tượng đòi gia đình 400 triệu đồng tiền chuộc. Gia đình mất liên lạc với cháu. Công an xác định đây là vụ “bắt cóc online”.
Lực lượng chia thành bốn tổ công tác, truy tìm nạn nhân. Đến 21h, công an tìm thấy T.N. tại một nhà nghỉ ở Ngũ Hành Sơn. Cháu đang chat video với đối tượng ở Campuchia. Công an trấn an và đưa T.N. về với gia đình.
Nữ sinh 18 tuổi thoát khỏi lừa đảo
Ngày 14/8, một nữ sinh 18 tuổi bị lừa đến nhà nghỉ ở phường Hòa Xuân. Gia đình nhận cuộc gọi từ cháu, thông báo bị điều tra về ma túy. Đối tượng yêu cầu chuyển 500 triệu đồng để thả người. Gia đình lập tức báo công an.
Công an phối hợp với gia đình, xác minh nhanh chóng. Nữ sinh được tìm thấy tại nhà nghỉ ở Hòa Xuân và đưa về an toàn với gia đình.
Tăng cường phòng chống tội phạm công nghệ
Các vụ “bắt cóc online” cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi. Công an khuyến cáo người dân kiểm tra thông tin trước khi chuyển tiền. Lực lượng công an Đà Nẵng đang điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.
Người dân cần nâng cao cảnh giác, báo cáo ngay khi phát hiện lừa đảo để được hỗ trợ kịp thời.
Theo: Khai Mở