Sau vụ sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn tử vong ở Campuchia; truyền thông xứ kim chi lại xôn xao vì bức ảnh hàng chục hộ chiếu nước ngoài; bị vứt trong thùng rác tại thành phố Poipet – điểm nóng tội phạm biên giới.

Hình ảnh hàng chục hộ chiếu bị vứt bỏ gây chấn động

Ngày 13-10; nhật báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) đưa tin mạng xã hội nước này lan truyền hình ảnh; cho thấy hàng chục hộ chiếu nước ngoài – phần lớn; là hộ chiếu Thái Lan đã hết hạn – bị vứt trong thùng rác ở Campuchia.

Vụ việc làm dấy lên làn sóng tranh luận về khả năng; liên quan đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. “Không có lý do gì để du khách vứt bỏ hộ chiếu; thật đáng sợ”, một người dùng mạng xã hội Hàn Quốc bình luận.

Theo truyền thông Thái Lan; bức ảnh này xuất hiện từ tháng 6 và được cho là chụp tại thành phố Poipet; – nơi tập trung nhiều sòng bạc và trung tâm lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, danh tính người đăng ảnh gốc chưa được xác nhận.

Giả thuyết về nguồn gốc các hộ chiếu

Cư dân mạng Thái Lan từng cho rằng các nhóm lừa đảo ở Poipet; có thể đã tịch thu hộ chiếu của nạn nhân để ngăn họ trốn thoát; rồi vứt bỏ khi không còn giá trị.
Một số ý kiến khác nhận định đây có thể là hộ chiếu; của con bạc dùng làm vật cầm cố trong các sòng bài.

Đài 7HD Thái Lan dẫn xác nhận của Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan; cho biết những hộ chiếu này đều đã hết hạn từ năm 2019 đến 2022; thuộc người trong độ tuổi 29 – 40. Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang phối hợp với cảnh sát Campuchia; để xác minh danh tính chủ hộ chiếu.

Poipet – “điểm nóng” tội phạm biên giới

Thành phố Poipet, nằm sát biên giới Thái Lan – Campuchia; lâu nay được coi là điểm nóng an ninh với nhiều hoạt động phi pháp: đánh bạc, buôn người; lừa đảo trực tuyến và giam giữ cưỡng bức lao động.

Theo báo Chosun; từng có một công dân Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc lương cao; sau đó bị giam giữ và đánh đập suốt 100 ngày trước khi được giải cứu; nhờ sự can thiệp của nghị sĩ Park Chan Dae thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc.

Số vụ bắt cóc tăng gấp hàng chục lần

Báo cáo từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho thấy; số vụ công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Campuchia tăng đột biến:

  • 4 vụ năm 2021
  • 1 vụ năm 2022
  • 17 vụ năm 2023
  • 220 vụ năm 2024
  • Và chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, đã ghi nhận 330 vụ.

Hàn Quốc phản ứng mạnh sau vụ sinh viên bị tra tấn đến chết

Tháng 8 vừa qua; vụ một sinh viên đại học Hàn Quốc bị tra tấn đến chết tại Campuchia; đã gây phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn AKP, Văn phòng Công tố tỉnh Kampot đã bắt giữ; và truy tố ba công dân Trung Quốc (30-40 tuổi) vì cáo buộc sát hại sinh viên này.

Ngày 10-10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã triệu tập Đại sứ Campuchia tại Seoul; bày tỏ phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Phnom Penh tăng cường biện pháp bảo vệ người nước ngoài.

Đề xuất đưa cảnh sát Hàn Quốc sang Campuchia

Trước tình hình nghiêm trọng; nhiều nghị sĩ Hàn Quốc kêu gọi chính phủ; cử lực lượng cảnh sát sang Campuchia để phối hợp điều tra; hỗ trợ nạn nhân và đảm bảo an toàn cho công dân.

Giới quan sát nhận định; mối quan hệ giữa hai nước sẽ chịu nhiều áp lực nếu Campuchia không sớm có biện pháp; cụ thể nhằm trấn áp tội phạm xuyên quốc gia; và bảo đảm an ninh du khách tại khu vực biên giới.

Theo: Tuổi Trẻ