Không xuất được hàng sang Trung Quốc, gần 400 lái xe phải đón giao thừa tại cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Báo Tiền Phong dẫn số liệu của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, tính đến 10h sáng 31/1 (29 Tết), trên các cửa khẩu ở địa phương vẫn còn tồn 390 ôtô chờ xuất khẩu. Con số này tăng hơn 50 ôtô chở hàng so với ngày 30/1.

Cụ thể, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sáng 31/1 còn tồn 251 xe, trong đó có 245 xe hoa quả.

Tại cửa khẩu Tân Thanh còn tồn 137 xe tại bãi Bảo Nguyên, chủ yếu là hàng hoa quả, sắn.

Tại cửa khẩu Chi Ma còn tồn 2 xe.

Như vậy đêm nay, khoảng 400 lái phụ xe sẽ đón Giao thừa, mừng năm mới ở vùng biên giới xứ Lạng.

Theo Vietnamnet, phần lớn tài xế kẹt lại trong đêm giao thừa là người từ các tỉnh phía Nam chở hàng ra. Tỉnh Lạng Sơn đã có kế hoạch tổ chức đón Tết, tặng quà cho các lái phụ xe.

Phía hải quan cho biết, lực lượng chức năng tại cửa khẩu vẫn làm thủ tục thông quan kể cả vào mùng 1 Tết Nguyên đán với các xe tồn đọng.