Từ một cô gái bản không biết ngoại ngữ, Sùng Thị Dinh đã nỗ lực tự học tiếng Anh để trở thành chủ homestay thành đạt và tạo việc làm cho dân bản tại Sa Pa.
- Thời điểm ăn trái cây để tối ưu hóa sức khỏe và năng lượng
- Việt Nam ấn định 35 tuần giảng dạy để chi trả lương ngoài giờ
- Sai phạm đất đai Đại Mỗ: Khi đất quy hoạch biến thành bãi rác
Tóm tắt nội dung
Tiếng Anh và bước ngoặt thay đổi cuộc đời cô gái vùng cao
Sùng Thị Dinh, sinh năm 2002 tại Lào Cai, vốn không biết một từ tiếng Anh trước khi tham gia lớp học tình nguyện vào hè năm lớp 10 tại thị xã Sa Pa. Đây là lần đầu tiên cô có cơ hội tiếp xúc bài bản với ngoại ngữ, dù những ngày đầu vô cùng khó khăn do các tình nguyện viên giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài khiến cô không hiểu cả những câu chào hỏi cơ bản.
Với phương châm kiên trì, Dinh tự đặt mục tiêu học từ 3 đến 10 từ mới mỗi ngày, kết hợp luyện phát âm và tự đặt câu để ghi nhớ kiến thức. Dù phải nghỉ học giữa chừng vào học kỳ 1 lớp 12 do bệnh tật và hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô vẫn nuôi hy vọng dùng vốn ngoại ngữ ít ỏi đã học được để tìm kiếm cơ hội cải thiện thu nhập tại địa phương.
Năm 2019, Dinh bắt đầu công việc dẫn khách nước ngoài leo núi trên hành trình qua các bản Ý Linh Hồ, Lao Chải và Tả Van Cô coi du khách là những người thầy trực tiếp dạy mình cách phát âm và diễn đạt, đồng thời nỗ lực quan sát để bắt chước theo. Sự tự tin dần được bồi đắp qua từng chuyến đi, giúp cô từ một người rụt rè trở nên giao tiếp lưu loát và tự nhiên hơn.

Tiếng Anh giúp vượt qua nghịch cảnh hôn nhân và đại dịch
Sau khi kết hôn, cuộc sống của Dinh rơi vào bế tắc do kinh tế khó khăn và chưa có công việc ổn định khi con nhỏ chào đời. Áp lực về chi phí sinh hoạt trở thành động lực lớn nhất thôi thúc người phụ nữ trẻ phải tìm hướng đi mới trong lĩnh vực du lịch tại chính quê hương mình. Chính hoàn cảnh này đã buộc cô phải vận dụng tối đa vốn kiến thức đã tích lũy để khởi nghiệp.
Thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát khiến ngành du lịch tại Sa Pa đóng băng, Dinh từng phải xoay xở bán hàng trực tuyến các loại nông sản và quần áo. Tuy nhiên, công việc buôn bán không mang lại kết quả như kỳ vọng, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày. Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi cô được nhận vào làm quản lý cho một homestay với mức chia lợi nhuận 40%
Trong một năm làm thuê, cô không chỉ học cách đón tiếp khách và quản lý phòng mà còn tranh thủ tìm hiểu cách bán tour trên các nền tảng trực tuyến. Việc trực tiếp trao đổi với khách quốc tế qua tin nhắn giúp cô tích lũy kinh nghiệm vận hành chuyên nghiệp. Sau khi tích lũy đủ vốn liếng và kỹ năng, Dinh quyết định đầu tư 100 triệu đồng để dựng căn nhà sàn nhỏ, bắt đầu kinh doanh riêng.
Thành quả ngọt ngào từ mô hình du lịch cộng đồng tại Tả Van
Hiện nay, cơ sở lưu trú của vợ chồng Dinh tại bản Tả Van Mông đã phát triển lên quy mô 16 phòng, bao gồm cả nhà sàn và bungalow riêng. Vào tháng 11/2025, cơ sở này đã đón khoảng 2.000 lượt khách trong và ngoài nước, mang lại nguồn doanh thu đột phá cho gia đình. Từ một người lo từng đồng mua sữa cho con, nay cô đã sở hữu ô tô riêng và có cuộc sống ổn định.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, Dinh còn tạo công ăn việc làm cho khoảng 10 người dân trong bản tham gia vào các khâu phục vụ du lịch. Cô luôn chú trọng giới thiệu nét đẹp văn hóa của người Mông, Dao và Giáy đến du khách thông qua các trải nghiệm ẩm thực và văn nghệ truyền thống. Cách tiếp cận tận tâm này giúp cơ sở của cô duy trì được lượng khách ổn định nhờ những đánh giá tích cực
Nhìn lại chặng đường đã qua, Dinh đang định hướng cho các con học ngoại ngữ từ bậc mầm non để tiếp nối sự nghiệp của cha mẹ. Sự thành công của cô được chính quyền địa phương xác nhận là một mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần tạo sinh kế cho bà con trong khu vực. Việc phát triển du lịch bền vững đã giúp cuộc sống của người dân tại thôn Tả Van Mông ngày càng sung túc hơn.
Theo: Báo Dân trí