Nhiều đối tượng tại Đà Nẵng bị bắt giữ và tuyên án tù sau khi hành hung nhân viên gác chắn đường sắt, trong bối cảnh vi phạm an toàn chạy tàu gia tăng.

Hành hung nhân viên gác chắn vì bị ngăn vượt rào tàu hỏa

Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc, sinh năm 1989, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sự việc xảy ra vào tối ngày 6/4 tại khu vực gác chắn đường sắt trên địa bàn phường Thanh Khê khi rào chắn đang được đóng để phục vụ đoàn tàu đi qua. Trong lúc hai nhân viên là chị Trương Thị Diệp Th. và chị Nguyễn Thị Mộng T. đang làm nhiệm vụ, bà Phúc điều khiển xe máy cố tình vượt qua nhưng bị ngăn lại.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, người này đã lớn tiếng cự cãi rồi cùng con gái dùng mũ bảo hiểm tấn công liên tiếp vào hai nữ nhân viên gác chắn. Vụ hành hung khiến hai nhân viên đường sắt bị thương và phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó. Hành vi này không chỉ gây mất an ninh trật tự tại hiện trường mà còn vấp phải sự phản đối từ dư luận, dẫn đến việc cơ quan chức năng phải tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.

 Các đối tượng hành hung nhân viên gác chắn đường sắt đã phải nhận án tù. (Ảnh: Chụp màn hình báo VietNamNet).

Đường sắt và những hình phạt tù cho hành vi vi phạm pháp luật

Đây không phải là lần đầu tiên các vụ tấn công nhân viên ngành đường sắt xảy ra tại Đà Nẵng dẫn đến hậu quả pháp lý nặng nề. Vào năm 2023, ba cá nhân gồm Dương Quang Tuấn, Lương Huỳnh Minh Trí và Huỳnh Quang Huy đã lần lượt nhận mức án từ 2 năm đến 4 năm tù giam sau khi hành hung nhân viên tại đường Hà Huy Tập. Theo quy định, tất cả phương tiện đường bộ đều phải nhường đường tuyệt đối cho tàu hỏa tại các điểm giao cắt để đảm bảo an toàn.

Việc cố tình phớt lờ tín hiệu cảnh báo hoặc tấn công người thi hành công vụ không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cộng đồng và chính người vi phạm. Nhằm kiểm soát trật tự, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt kiểm tra và phát hiện 110 trường hợp vi phạm tại các điểm giao cắt đường sắt vào ngày 4/4 vừa qua. Với 77 tổ công tác được triển khai, cơ quan chức năng đã xử phạt tổng số tiền gần 100 triệu đồng, tập trung vào các lỗi như vượt đèn đỏ hoặc dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt.

Theo: Báo VietNamNet