Sapo: Ngày 30/9, tại căn cứ Quantico (Virginia), Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth triệu tập hàng trăm tướng lĩnh để yêu cầu quân đội “chuẩn bị cho chiến tranh và chuẩn bị chiến thắng”. Cuộc họp nhấn mạnh tăng cường rèn luyện, năng lực răn đe và kế hoạch mở rộng lực lượng.
- Động đất 6,7 độ rung chuyển đảo Leyte, Philippines
- Hàng không lao đao vì mưa lớn ở Hà Nội
- Xử phạt chủ phà cố chở khách qua sông khi bão Bualoi đổ bộ
Tóm tắt nội dung
Cuộc họp lớn ở Quantico
Lầu Năm Góc đã triệu tập hàng trăm tướng lĩnh từ khắp nơi đến căn cứ Quantico. Buổi họp diễn ra nhằm củng cố sức mạnh và năng lực chiến đấu của quân đội. Tham dự có nhiều chỉ huy cao cấp trong lực lượng vũ trang Mỹ.
Bộ trưởng Pete Hegseth phát biểu rõ ràng. Ông nói nhiệm vụ hiện nay là: chiến đấu. Lời kêu gọi được đưa ra giữa bối cảnh an ninh toàn cầu nhiều thách thức.
Quan khách lắng nghe bài nói có tiết tấu mạnh mẽ. Tinh thần của cuộc họp là siết chặt kỷ luật, nâng cao thể lực và chuẩn bị cho nhiệm vụ khắc nghiệt. Mục tiêu là răn đe để ngăn chiến tranh ngay từ đầu.
Thông điệp: chuẩn bị chiến tranh, nhưng vì hòa bình
Ông Hegseth nhấn mạnh ý nghĩa hòa bình thông qua sức mạnh. Ông nói: chúng ta không muốn chiến tranh, nhưng phải sẵn sàng. Muốn bảo vệ hòa bình thì phải có lực lượng mạnh. Đây là lý do bộ đặt hàng ưu tiên cho huấn luyện và khả năng chiến đấu.
Bộ trưởng kêu gọi chuẩn bị toàn diện. Ông yêu cầu tướng lĩnh phải nâng cao thể lực cá nhân và sức chiến đấu đơn vị. Ông nêu ví dụ về việc không chấp nhận tình trạng sĩ quan, binh sĩ kém thể trạng.
Tổng thống Donald Trump cũng phát biểu tại sự kiện. Ông mô tả có một “cuộc chiến từ bên trong” với tội phạm và vấn đề nhập cư. Ông cho biết quân đội có thể tham gia các chiến dịch trấn áp nội địa nếu cần.
Đề xuất thay đổi tổ chức và nguồn lực
Trong bài phát biểu, Hegseth và Trump nói về kế hoạch mở rộng quân đội. Nhà Trắng tính đến tăng quy mô tuyển quân. Tiêu chuẩn tuyển chọn sẽ khắt khe hơn về thể chất và tinh thần. Mục tiêu là có lực lượng cơ động, sẵn sàng triển khai.
Trump công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng lớn. Ông đề xuất ngân sách quốc phòng đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2026. Số tiền nhằm hiện đại hóa vũ khí, huấn luyện và dự trữ.
Hegseth cũng yêu cầu thay đổi văn hóa tại Lầu Năm Góc. Ông công khai nói không muốn thấy sĩ quan béo phì hay binh lính không đủ tiêu chuẩn chiến đấu. Thông điệp này đặt nặng kỷ luật, sức khỏe và năng lực tác chiến.
Thách thức chính trị và an ninh nội bộ
Lời kêu gọi của Hegseth có thể gây tranh luận trong chính giới. Một số bộ trưởng trong liên minh ủng hộ chính sách cứng rắn. Một số khác phản ứng về vai trò quân đội trong công tác nội địa. Vấn đề này có thể nảy sinh mâu thuẫn chính sách.
Giới phân tích cho rằng nâng cao năng lực là cần thiết. Tuy nhiên, việc mở rộng quân lực và can thiệp nội địa đòi hỏi giám sát chặt chẽ. Cán cân giữa an ninh, quyền công dân và y tế binh sĩ cần được duy trì.
Theo: Công an Nhân dân