Site icon MUC News

Hiến tạng: Di nguyện tuổi 19 hồi sinh sự sống cho nhiều người bệnh

Hiến tạng: Di nguyện tuổi 19 hồi sinh sự sống cho nhiều người bệnh

Nhờ nguồn tạng hiến của những bệnh nhân chết não, Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công 21 ca ghép tạng trong một tuần. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân Trí)

Hiến tạng là di nguyện cuối cùng của thiếu nữ mười chín tuổi tại Quảng Ninh, góp phần giúp các bác sĩ thực hiện thành công nhiều ca ghép mô tạng rất phức tạp.

Hiến tạng và hành trình thực hiện di nguyện của thiếu nữ

Ngày 28/5/2026, Bệnh viện Việt Đức chính thức thông báo về một trường hợp hiến tặng mô tạng đặc biệt từ thiếu nữ tên L., 19 tuổi, trú tại Quảng Ninh. Cuộc đời của L. là một hành trình kiên cường chống chọi với bệnh tật khi em phải trải qua hai lần phẫu thuật não từ năm học lớp 6. Dù mang trong mình trọng bệnh, em vẫn luôn duy trì tinh thần lạc quan, chăm chỉ học tập và giúp đỡ cha mẹ công việc gia đình hàng ngày. Sự ra đi của em để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho người thân, nhưng đồng thời mở ra chương mới cho những cuộc đời khác đang đứng trước lằn ranh sinh tử.

Trong suốt quá trình điều trị, L. đã nhiều lần bày tỏ ý nguyện được trao tặng những phần cơ thể khỏe mạnh của mình như trái tim hay đôi mắt cho người khác nếu chẳng may qua đời. Những lời nói ấy ban đầu khiến gia đình đau lòng và thường gạt đi vì hy vọng vào sự phục hồi của con. Tuy nhiên, khi tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu dẫn đến chết não vào cuối tháng 5/2026, cha mẹ em đã nén nỗi đau tận cùng để hiện thực hóa tâm nguyện cao đẹp đó. Quyết định này không chỉ tôn trọng ý muốn của người đã khuất mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc về sự sẻ chia trong cộng đồng.

Nghĩa cử của gia đình L. đã giúp hồi sinh sáu cuộc đời khác thông qua việc hiến tặng đa tạng bao gồm tim, gan, thận, phổi và giác mạc. Lá gan của em được các bác sĩ chia tách để thực hiện ghép cho một bệnh nhân người lớn và một bệnh nhi, trong khi hai quả thận được trao cho hai người bị suy thận giai đoạn cuối. Sự hiện diện của các bộ phận cơ thể L. trong những người nhận tạng là cách để em tiếp tục ở lại với cuộc đời theo một phương thức đặc biệt. Đây là một minh chứng mạnh mẽ cho thấy sự sống có thể được tiếp nối ngay cả khi cái chết cận kề.

Thành tựu y khoa từ nguồn tạng hiến và các kỹ thuật phẫu thuật mới

Nhờ nguồn tạng từ thiếu nữ 19 tuổi cùng hai người hiến chết não khác, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện thành công 21 ca ghép tạng trong tuần lễ từ ngày 18 đến 23/5/2026. Trong số này, có 19 trường hợp được cứu sống nhờ nguồn tạng hiến từ người chết não, bao gồm các ca ghép gan, tim, phổi, thận và lần đầu tiên có cả ghép khí quản. Các ê-kíp phẫu thuật và hồi sức đã phải làm việc liên tục xuyên đêm để tận dụng “thời gian vàng” bảo quản tạng, đảm bảo các chỉ số sinh tồn tốt nhất cho những bệnh nhân được nhận tạng trong đợt này.

Điểm đột phá trong đợt ghép tạng lần này là việc áp dụng thành công kỹ thuật gây mê bằng mặt nạ thanh quản (mask thanh quản) cho bệnh nhân ghép phổi. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được triển khai tại Việt Nam, giúp hạn chế xâm lấn đường thở, giảm thiểu nguy cơ biến chứng hô hấp và hỗ trợ người bệnh phục hồi nhanh chóng sau phẫu thuật. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng đã cải tiến kỹ thuật mổ giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật và tiết kiệm đáng kể chi phí điều trị cho bệnh nhân. Những tiến bộ này khẳng định vị thế của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng chuyên sâu trên bản đồ y khoa thế giới.

Mặc dù trình độ kỹ thuật ghép tạng trong nước đã tiệm cận với các quốc gia tiên tiến, nhưng tình trạng thiếu hụt nguồn tạng hiến vẫn là điểm nghẽn lớn nhất đối với ngành y tế. Theo ghi nhận, dù số ca hiến tặng trong năm 2025 đã tăng trưởng vượt bậc so với các năm trước, nhưng tỷ lệ người đăng ký vẫn còn rất thấp so với danh sách hàng nghìn bệnh nhân đang chờ đợi. Những câu chuyện đầy cảm hứng như của cô gái 19 tuổi tại Quảng Ninh đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi nhận thức xã hội, khuyến khích mọi người vượt qua rào clau văn hóa để tham gia vào phong trào hiến tạng cứu người.

Theo: Báo Dân Trí