Chia tay AFC Champions League 2022 bằng chiến thắng trước Sydney FC, HLV Kiatisuk hy vọng HAGL có thể trở lại với đấu trường châu lục trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ về hành trình đã qua ở sân chơi châu lục, sau trận thắng Sydney FC, HLV Kiatisuk nói: “Trước cuộc so tài này, các cầu thủ trải qua 5 trận rất khó khăn. Cả 6 trận tại giải đều khó khăn và toàn đội đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi cố gắng chơi trận đấu thật hay để tri ân khán giả và đã nỗ lực hết mình. May mắn là sự ủng hộ của khán giả đã tiếp thêm năng lượng cho HAGL chiến đấu, để chúng tôi chia tay giải bằng một thắng lợi”, theo VFF.

HAGL có chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League 2022 (ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên).

Sau 6 trận, HAGL thắng 1, hòa 2, thua 3, giành 5 điểm, đứng hạng ba chung cuộc. Theo HLV Kiatisak, không nhiều người tin HAGL giành được nhiều điểm đến thế khi lá thăm đưa đội rơi vào bảng đấu khó khăn.

“Trước khi dự giải, có nhiều BLV và một số tờ báo cho rằng HAGL chắc không được điểm nào. Nhưng trên thực tế, nỗ lực của toàn đội đã giúp HAGL đạt được 5 điểm, đó là minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm của đội bóng. Tôi rất tự hào về thành tích đã đạt được”, nhà cầm quân người Thái Lan nói thêm.

HLV Kiatisuk cho rằng trải nghiệm tích lũy ở AFC Champions League 2022 là cơ hội để HAGL cải thiện năng lực. Mục tiêu của đội bóng phố Núi là tiếp tục được góp mặt ở giải đấu này trong tương lai.

“HAGL lần đầu dự giải nhưng đã học hỏi, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm. Trải qua những trận đấu lớn, mật độ dày, đó là thử thách để chúng tôi thích nghi với điều kiện mới. Hy vọng HAGL tiếp tục tham dự giải đấu này để chạm trán với những đội bóng tầm cỡ châu lục”, ông Kiatisuk nhấn mạnh.

Tiền đạo Văn Toàn, cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất trận đấu cùng HLV Kiatisak tham dự buổi họp báo (ảnh: VFF).

Văn Toàn chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng: “Chúng tôi đã trải qua cảm giác rất tuyệt ở đấu trường AFC Champions League danh giá. HAGL nhận được sự cổ vũ của khán giả nhà”.

“Lần tới, nếu có cơ hội trở lại với AFC Champions League, tôi cũng chưa biết HAGL sẽ dự giải với thành phần như thế nào, các đồng đội của tôi ở lần tới sẽ ra sao, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức”, tiền đạo của đội bóng phố núi khẳng định.

CLB HAGL cảm ơn người hâm mộ sau chiến thắng trước Sydney FC (ảnh: VFF).

Trong khi đó, HLV Steve Corica của Sydney FC cũng dành lời khen cho HA Gia Lai: “Họ giành được chiến thắng ngày hôm nay. HA Gia Lai tiến bộ rõ rệt sau từng trận đấu”.

“HA Gia Lai là một tập thể gắn kết với nhiều cầu thủ xuất sắc. Các tuyển thủ quốc gia đang khoác áo HA Gia Lai chơi rất hay, nên họ là đội bóng rất giàu triển vọng” – HLV Steve Corica khẳng định.