Sư tử tiến đến chủ động khiêu khích hổ đang nằm trên bãi cỏ, nhưng phải bỏ chạy ngay sau pha phản đòn của đối thủ.

Con sư tử chậm rãi bước về phía hổ và ngoạm vào cổ đối thủ. Ngay lập tức, hổ lộn ngửa để thoát khỏi hàm sư tử và giương vuốt tát kẻ thù. Phản ứng nhanh nhẹn của hổ khiến sư tử bật ngửa ra sau và hoảng hốt bỏ chạy sau cuộc đọ sức thất bại.

Mời quý độc giả xem video dẫn nguồn từ India Today/Live Science:

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận sau khi xem video cuộc chiến giữa hổ và sư tử:

“Giỡn chơi chút xíu mà làm gì ghê vậy hổ”.

“Hổ said: Chú hông có trong 12 con giáp mà đòi làm anh thích thể hiện à”.

“Con sư tử trắng đi sau rất tỉnh; tính vào dây máu ăn phần mà gặp phải thứ dữ nên ‘bẻ lái’ rất nhanh”.

“Sư tử có thể khỏe không kém, nhưng hổ nhanh và lanh lợi hơn”.

“Đúng là cao thủ, rất tĩnh”.

“Hai con này đang đùa chứ không phải đánh nhau”.

“Đụng vào con nào chứ đụng vào hổ là khó nhằn lắm”.

Bên cạnh đó một cư dân mạng đã đưa ra dẫn chứng vì sao hổ mạnh hơn sư tử:

“Giữa hổ và sư tử thì đương nhiên hổ mạnh hơn nhiều, vóc dáng hổ to hơn nặng hơn, sức mạnh hàm răng, móng vuốt hơn hẳn sư tử.

Một con hổ trung bình có thể giết chết một con trâu đực trong vài phút và mang nó đi chỗ an toàn kể cả leo núi dễ dàng, sư tử thì không đủ sức mang đi nên thường thưởng thức tại chỗ.

Trong tự nhiên rất ít khi sư tử dám tấn công hay trêu đùa hổ, từ lý do sức mạnh nên tập quán săn mồi cũng khác, sư tử cái là trụ cột trong đàn và lĩnh nhiệm vụ săn mồi cho cả đàn và sư tử tấn công những con vật lớn như hươu cao cổ, trâu thậm chí voi theo đàn mới có thể hạ được nhưng rất ít khi thấy hổ săn mồi theo đàn, thường là độc lập và đơn độc”.

Có thể bạn quan tâm: Việt kiều Mỹ tìm được quyển sách quý, dù cả núi vàng cũng không đổi