Những ngày đầu tháng 1/2026, người trồng hoa Tết tại Đà Nẵng tất bật chăm sóc vườn hoa. Nhờ thời tiết thuận lợi, hoa phát triển tốt, nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Sản lượng tăng, giá bán cao, nhiều vườn đã được thương lái đặt mua hết từ sớm
- Người đề nghị thay Tập đoàn Phúc Sơn bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng là ai?
- Bé 9 tháng tuổi tử vong sau 7 tiếng bị bỏ ở nhà một mình, cha mẹ đi nhận nuôi chó
- Châu Âu xây dựng phương án ứng phó nguy cơ Mỹ kiểm soát Greenland
Tóm tắt nội dung
Thời tiết thuận lợi, hoa nở đúng dịp Tết
Vụ hoa Tết năm nay, gia đình ông Phạm Văn Hùng, trú xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, trồng gần 70.000 chậu hoa các loại trên diện tích khoảng 1,5 ha. Nhờ điều kiện thời tiết ổn định, hoa sinh trưởng đồng đều, ít sâu bệnh, nở đúng thời điểm phục vụ thị trường Tết. Toàn bộ số hoa trong vườn đã được thương lái đặt mua từ sớm.
Ông Hùng cho biết, sau hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng hoa, đây là vụ hoa đạt chất lượng cao. Hoa đẹp, màu sắc tươi, dáng cây chuẩn nên giá bán cao hơn những năm trước. Sản phẩm chủ yếu cung cấp cho các cửa hàng hoa, phục vụ trang trí, trưng bày đường hoa Tết của thành phố. Nhu cầu tăng mạnh khiến nhiều thời điểm không đủ hoa để cung ứng.
Theo người trồng hoa, thời tiết năm nay ít biến động, nắng mưa hợp lý đã giúp cây hoa phát triển ổn định. Đây là yếu tố quan trọng quyết định thành công của vụ hoa Tết, nhất là sau những ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ cuối năm trước.
Làng hoa Gò Giảng nhộn nhịp, giá bán tăng
Tại làng hoa Gò Giảng, xã Hòa Vang, hiện có khoảng 30 hộ dân trồng hoa trên diện tích gần 6 ha. Các loại hoa chủ lực gồm cúc, thu hải đường, dạ yến thảo, cúc mâm xôi. Năm nay, hoa phát triển tốt, ít sâu bệnh, tỷ lệ hao hụt thấp. Thương lái từ Đại Lộc, Hội An, Điện Bàn đến khảo sát, đặt mua từ rất sớm.
Ông Thi Lý Thọ, Chi hội trưởng Tổ hội nghề nghiệp hoa và cây cảnh Gò Giảng, cho biết sản lượng hoa năm nay tăng so với năm trước. Sau đợt mưa lũ cuối năm, bà con đã chủ động áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để phục hồi sản xuất. Nhờ đó, nhiều vườn hoa không bị thiệt hại lớn và kịp thời phục vụ thị trường Tết.
Theo ông Thọ, giá hoa năm nay tăng do nhu cầu cao trong khi nguồn cung từ các vùng bị ảnh hưởng lũ lụt giảm mạnh. Một số hộ đã bán hết vườn hoa trước Tết, thu nhập ổn định. Nghề trồng hoa đã giúp nhiều gia đình cải thiện đời sống, tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững.
Hỗ trợ sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ
Toàn thành phố Đà Nẵng hiện có gần 1.500 hộ dân trồng hoa Tết. Ngành Nông nghiệp và Hội Nông dân thành phố đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người trồng hoa, như cung ứng cây giống, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, tập huấn kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm với các trung tâm thương mại.
Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, cho biết ngành đã tập trung hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất sau mưa lũ. Các chương trình hỗ trợ giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật được triển khai kịp thời, nhất là tại các vùng bị ảnh hưởng bão lũ.
Theo bà Hậu, thời tiết thuận lợi trong những tháng cuối năm tạo điều kiện cho hoa và cây cảnh phát triển đúng vụ, đáp ứng nhu cầu thị trường Tết. Qua kiểm tra thực tế, nhiều vùng trồng hoa đã chuẩn bị tốt khâu chăm sóc, đầu tư bài bản, mang lại giá trị kinh tế cao và góp phần phục hồi sản xuất sau thiên tai.
Vụ hoa Tết năm nay không chỉ mang lại niềm vui cho người trồng hoa Đà Nẵng mà còn góp phần tạo không khí xuân rộn ràng, đáp ứng nhu cầu trang trí, thưởng hoa của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2026
Theo: Báo VOV

