Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Lưu Văn Ba, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y vùng 1, cùng 5 cán bộ cấp dưới về tội nhận hối lộ từ một doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản.

Vụ việc nằm trong đường dây buôn lậu thủy sản quy mô hơn 1.000 tỷ đồng mà Công an TP Hải Phòng phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) triệt phá, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ án và 18 bị can về các tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, in phát hành trái phép hóa đơn chứng từ, đưa và nhận hối lộ. Mới đây, Nguyễn Thị Thư, sinh năm 1976, trú phường Yên Sở, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Sỹ Hưng, bị khởi tố về 3 tội danh buôn lậu, in phát hành trái phép hóa đơn chứng từ và đưa hối lộ để hợp thức hóa số hàng thủy sản nhập lậu tiêu thụ trong nước.

Công ty Sỹ Hưng, trụ sở tại Hà Nội, thường xuyên nhập khẩu số lượng lớn thủy sản gồm cá tầm, ba ba, cá chép, cá quả từ Trung Quốc qua các cửa khẩu Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, rồi đưa về kho tại phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội. Để nhanh chóng hợp thức hóa số hàng này khi tiêu thụ trong nước, Nguyễn Thị Thư và cấp dưới đã nhiều lần hối lộ một số cán bộ, kiểm dịch viên thuộc Chi cục chăn nuôi và thú y vùng 1.

Theo kết quả điều tra, thay vì trực tiếp xuống kiểm tra theo quy định, nhóm cán bộ Chi cục thú y vùng 1 đã giảm số lần kiểm tra hoặc để doanh nghiệp tự ký sẵn biên bản, sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Nhờ đó, các lô hàng thủy sản của Công ty Sỹ Hưng được đưa đi tiêu thụ ngay tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định số tiền Công ty Sỹ Hưng hối lộ nhóm cán bộ Chi cục thú y vùng 1 khoảng 1,8 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Lưu Văn Ba cùng 5 cán bộ cấp dưới về tội nhận hối lộ, còn Nguyễn Thị Thư bị khởi tố về tội đưa hối lộ cùng hai tội danh khác.

Trước đó, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thư cùng 11 đối tượng khác để phục vụ điều tra. Vụ án cho thấy một khâu trong quy trình kiểm dịch có thể bị vô hiệu hóa bằng tiền, khi chính những người được giao nhiệm vụ giám sát lại mở đường cho hàng nhập lậu ra thị trường.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Hà Lê (tổng hợp)