Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn tại TP. Huế — nơi từng là trường “Đại học quốc gia” dưới thời nhà Nguyễn — sẽ được đầu tư trùng tu với tổng mức hơn 108 tỷ đồng, nhằm bảo tồn các công trình kiến trúc lịch sử và phát huy giá trị văn hóa.
- Tai nạn xe lu cán 3 công nhân tại cao tốc BR-163 ở Brazil
- Giá vàng miếng lao dốc hơn 2 triệu đồng, chênh lệch với thế giới còn 15 triệu
- Khởi tố giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần Tây Nguyên
Các hạng mục trùng tu, nguồn vốn đầu tư
Dự án trùng tu Quốc Tử Giám đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế thông qua chủ trương với tổng mức đầu tư hơn 108,6 tỷ đồng. Các hạng mục được ưu tiên bao gồm tam quan, công trình Di Luân đường, hai nhà học tả hữu, nhà ở của các giám sinh, tường bao bốn mặt, kiều gia và nhà trù.
Nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách tỉnh; đồng thời có điều chỉnh chủ trương đầu tư so với phương án trước đó, bao gồm mở rộng phạm vi tu bổ, bổ sung các hạng mục phụ trợ như chống sét, cải tạo hệ thống vệ sinh, cảnh quan sân đường, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật.
Tình trạng hiện tại và lý do cần trùng tu
Di tích Quốc Tử Giám hiện đang xuống cấp do tác động của thời gian, khí hậu và một số sự cố như cháy, ảnh hưởng đến mái, tường, nền nhà học và hệ thống vôi vữa. Việc bảo trì, tu bổ bị chậm, nhiều công trình phụ trợ không đồng bộ với tổng thể kiến trúc lịch sử.
Bên cạnh đó, sau khi di chuyển hơn 32.000 hiện vật từ Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế sang nơi trưng bày mới, di tích Quốc Tử Giám được giao lại cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để quản lý, trùng tu và phát huy giá trị.
Việc trùng tu Quốc Tử Giám không chỉ giữ gìn giá trị văn hóa lịch sử mà còn góp phần thúc đẩy du lịch Huế. Khi các công trình được phục hồi, di tích sẽ hấp dẫn hơn với du khách trong nước và quốc tế, từ đó hỗ trợ phát triển kinh tế – văn hóa của địa phương.
Dự án cũng kỳ vọng nâng cao hiểu biết của người dân về lịch sử – giáo dục truyền thống, phát huy vai trò của di tích như một công cụ giáo dục ngoài nhà trường.
Theo: Dân trí