Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số ghi nhận hàng vạn gian hàng trực tuyến bị gỡ bỏ do bán hàng giả, trong khi luật mới sắp yêu cầu định danh người bán qua VNeID.
- VNG bị xử phạt hơn 800 triệu đồng do vi phạm quy định liên quan Zalo
- 5 dấu hiệu tiềm ẩn cảnh báo thận suy yếu không nên bỏ qua
- Công an TP.HCM điều tra đường dây mua bán trái phép chất cực độc xyanua
Sắp áp dụng định danh người bán bằng VNeID để dẹp nạn hàng giả
Chiều 22/1, tại diễn đàn về ngăn chặn gian lận thương mại trên không gian mạng do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo tính đến đầu tháng 12/2025, cơ quan chức năng đã gỡ bỏ hơn 13.700 gian hàng vi phạm trên các nền tảng bán lẻ trực tuyến. Các sai phạm chủ yếu bao gồm kinh doanh hàng giả, hàng cấm, sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc vi phạm quy định về bảo vệ người tiêu dùng. Trong bối cảnh quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến năm qua ước đạt 31 tỷ USD, việc kiểm soát hàng hóa trở thành thách thức lớn khi các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thuốc bị làm giả ngày càng tinh vi.
Thực tế từ các doanh nghiệp cho thấy hàng giả và hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ đang tràn lan từ các sàn thương mại điện tử đến mạng xã hội và hoạt động phát trực tuyến của những người có ảnh hưởng. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, quy mô gian lận thương mại trên không gian mạng đang trở nên rộng hơn với tính chất tinh vi hơn, gây sụt giảm doanh thu đáng kể cho các thương hiệu chính hãng, đặc biệt là trong ngành hàng giá trị cao. Nhiều doanh nghiệp đã phải chủ động phối hợp với các sàn thương mại để gỡ bỏ hàng trăm liên kết bán hàng vi phạm nhằm bảo vệ uy tín và quyền lợi khách hàng.
Để giải quyết tình trạng người bán ẩn danh thường xuyên thay đổi hoặc đóng mở gian hàng tùy ý để trốn tránh trách nhiệm, bà Lê Thị Hà, Trưởng phòng Quản lý hoạt động Thương mại điện tử, cho biết Luật Thương mại điện tử mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 năm nay. Quy định mới này yêu cầu các gian hàng phải thực hiện định danh thông qua tài khoản VNeID, qua đó tăng cường tính minh bạch và giúp cơ quan quản lý kiểm soát chặt chẽ hơn danh tính người kinh doanh trên môi trường số. Hiện tại, Bộ Công Thương đang tiếp tục xây dựng các nghị định hướng dẫn thực hiện luật và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.
Phó chủ tịch VCCI Võ Tân Thành nhận định rằng đến nay thương mại điện tử đã trở thành một cấu phần quan trọng trong cấu trúc kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hàng giả không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn tác động trực tiếp đến niềm tin của thị trường và sự phát triển bền vững của toàn ngành. Do đó, việc hoàn thiện khung pháp lý và áp dụng các biện pháp định danh công nghệ được xem là bước đi cần thiết để làm sạch môi trường kinh doanh trực tuyến trong thời gian tới.
Theo: VnExpress