Hơn 20 bang và Thủ đô Washington D.C. khởi kiện chính quyền liên bang vì bị cắt hàng tỷ USD tài trợ, cáo buộc hành vi vi phạm luật ngân sách

Nhiều bang đồng loạt đệ đơn kiện lên tòa án liên bang

Ngày 24/6, hơn 20 tiểu bang của Mỹ cùng Washington D.C. đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang tại Boston. Động thái này nhằm phản đối việc chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm đột ngột hàng tỷ USD tài trợ liên bang cho các chương trình tại địa phương.

Theo nội dung đơn kiện, khoản ngân sách bị cắt liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng như phòng chống tội phạm, an ninh lương thực, y tế và nghiên cứu khoa học.

Bị cáo buộc lạm dụng quy định cắt tài trợ

Các bang cáo buộc chính quyền đã viện dẫn một điều khoản ít được sử dụng trong luật ngân sách liên bang để chấm dứt hàng nghìn khoản tài trợ vốn đã được phê duyệt trước đó. Đơn kiện gọi đây là một “chiến dịch cắt giảm mạnh tay”, không dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc.

Các nguyên đơn lập luận rằng điều khoản nói trên chỉ cho phép chấm dứt tài trợ trong những trường hợp hạn chế, không thể bị lạm dụng cho các mục tiêu chính trị hoặc thay đổi ưu tiên.

Từng thắng kiện, nhưng đây là thách thức lớn nhất

Tổng Chưởng lý bang Rhode Island – ông Peter Neronha – cho biết, vụ kiện lần này là một phần trong chuỗi hành động pháp lý mà các bang, chủ yếu do Đảng Dân chủ điều hành, thực hiện nhằm phản đối các chính sách cắt giảm ngân sách của chính quyền trước.

Dù nhiều vụ kiện trước đây đã giành thắng lợi, tạm thời ngăn các đợt cắt giảm, thì vụ việc hiện tại được xem là thử thách pháp lý lớn nhất, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ chế cấp phát ngân sách liên bang trong tương lai.

Nhà Trắng chưa có phản hồi chính thức

Tính đến thời điểm hiện tại, Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) của Nhà Trắng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc. Tòa án liên bang tại Boston sẽ là nơi đưa ra quyết định về tính hợp pháp trong việc chấm dứt tài trợ dựa trên điều khoản đang gây tranh cãi.

Theo: Vietnamplus