Đồng Nai có khoảng 100 doanh nghiệp bị sụt giảm đơn hàng, thiếu nguyên liệu do ảnh hưởng của thị trường thế giới khiến hơn 200.000 lao động bị ảnh hưởng.

Hơn 200.000 công nhân ở Đồng Nai nguy cơ thất nghiệp

Ngày 28/11, thông tin từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Đồng Nai, theo báo cáo từ các doanh nghiệp, từ quý II/2022 đến nay, do tác động tiêu cực từ cuộc xung đột Nga – Ukraine, nguồn nguyên vật liệu, hàng hóa của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Một số doanh nghiệp phải sắp xếp lại lao động để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, Đồng Nai có khoảng 100 doanh nghiệp sử dụng khoảng 200.000 lao động bị sụt giảm đơn hàng, thiếu nguyên liệu do ảnh hưởng của thị trường thế giới khiến người lao động bị ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập.

Các doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp giữ chân người lao động nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn, cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động như bố trí ngày nghỉ hàng năm, trả lương ngừng việc, thỏa thuận hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp quá khó khăn đã phải cắt giảm khoảng 20.000 lao động. Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành gỗ xuất khẩu, may, giày da, theo Tiền Phong.

Cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi tiêm tại tiệm thuốc tây

Ngày 28/11, lãnh đạo xã UBND xã Pờ Tó (huyện Ia Pa, Gia Lai) xác nhận, cháu Đ.T. (2 tuổi) ở xã này đã tử vong, sau khi đi khám, tiêm tại một tiệm thuốc tây trên địa bàn xã.

Được biết, ngày 27/11, cháu T. có biểu hiện ho, sốt, tiêu chảy. Khoảng 18h cùng ngày, người nhà thấy cháu T. mệt mỏi nên đưa đến một tiệm thuốc tây trên địa bàn thôn 4, xã Pờ Tó để khám. Sau khi khám, người chủ tiệm thuốc tây đã tiêm cho cháu thêm một số mũi thuốc. Tiêm xong, gia đình đưa cháu T. về nhà.

Đến 21h cùng ngày, người nhà thấy cháu T. mệt hơn nên đưa cháu quay lại tiệm thuốc tây để hỏi. Một vài giờ sau, gia đình thấy cháu T. yếu dần nên đã đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đi cháu T. đã tử vong, theo Dân Trí.

Hà Nội: 6 ô tô tông liên hoàn, đường Vành đai 3 tắc cứng

Vụ tai nạn giữa 6 ô tô trên đường Vành đai 3 vào giờ cao điểm khiến giao thông hướng Nguyễn Xiển đi Linh Đàm (Hà Nội) bị ùn tắc.

Theo VTC News, tối 28/11, lãnh đạo Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phân luồng giao thông, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lên hoàn trên đường Vành đai 3 trên cao.

Vụ tai nạn xảy ra vào 17h47 cùng ngày, hướng Trung Hòa – Linh Đàm, đoạn đối diện chung cư Eco Green, huyện Thanh Trì.

Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng nhẹ đã rời khỏi hiện trường, 4 xe được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển vào làn khẩn cấp.

Các xe chủ yếu hư hỏng phần đầu và đuôi xe (ảnh chụp màn hình trên báo VTC).

49% biển quảng cáo ngoài trời ở TP HCM không phép

Trong hơn 1.500 bảng quảng cáo ngoài trời tại TP HCM có 49% điểm không phép, chủ yếu ở các vòng xoay, chân cầu vượt, tuyến đường lớn của các quận trung tâm.

Thông tin được Sở Văn hoá và Thể thao TP HCM (VHTT) đưa ra tại phiên họp giải trình với HĐND thành phố về quản lý hoạt động quảng cáo, sáng 28/11.

Theo đó, TP HCM có 1.515 bảng quảng cáo ngoài trời. Trong đó, 747 vị trí không phép (chiếm hơn 49%). Nhiều trụ pano được địa phương, Sở Giao thông Vận tải cho phép cổ động chính trị, nhưng sau đó biến tướng sang quảng cáo không phép, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.

Nông sản Việt rộng đường xuất ngoại

Ngày 28/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ xuất khẩu chính ngạch lô bưởi da xanh đầu tiên sang Mỹ. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, Mỹ là thị trường khó tính bậc nhất hiện nay, tuy nhiên nhu cầu về nhập khẩu các loại trái cây tươi vẫn rất lớn.

Theo ông Nam, bưởi là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép xuất vào Mỹ. Không chỉ trái bưởi, gần đây, nông sản Việt liên tục đón hàng loạt tin vui khi nhiều loại nông sản chính được chấp thuận xuất chính ngạch sang một số thị trường khó tính.

Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), từ cuối tháng 11, quả chanh, bưởi sẽ chính thức có “visa” xuất sang New Zealand. Quả nhãn sẽ sang Nhật Bản và trở thành loại quả thứ 4 được phép xuất sang thị trường này, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Tiền Phong.

Bưởi ở Bến Tre được trồng với quy chuẩn, vùng quy quy hoạch riêng để xuất khẩu (ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong).

Năm 2023, Việt Nam đón công dân thứ 100 triệu

Dân số Việt Nam hiện hơn 99 triệu người, đứng thứ 15 thế giới, thứ 8 châu Á và thứ ba ASEAN, dự kiến đón chào công dân thứ 100 triệu vào năm 2023.

Thông tin được TS. Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, cho biết tại Lễ Ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam, ngày 28/11. Hiện chưa rõ thời điểm dự kiến em bé thứ 100 triệu chào đời. Mỗi năm Việt Nam có khoảng một triệu trẻ được sinh ra, theo Tổng cục Dân số, theo Người Lao Động.

Có thể bạn quan tâm: