Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu và bang Washington đóng vai trò trọng điểm ở cấp địa phương, trong các lĩnh vực như thương mại, giáo dục, hàng không và năng lượng sạch.
- Phản ứng của Trung Quốc khi Mỹ muốn lấy lại căn cứ quân sự ở Afghanistan
- Hồ Natron ở Tanzania – Nơi biến động vật thành “tượng đá”
- Vì sao ông Trump dọa hậu quả “tồi tệ” nếu Taliban giữ căn cứ Bagram
Tóm tắt nội dung
Tiếp đón đoàn lãnh đạo và khẳng định hợp tác
Nhân dịp dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 tại New York, sáng 21/9 theo giờ Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đến Seattle, bang Washington. Tại sân bay Boeing Field, ông được Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck, Quốc vụ khanh bang Steve Hobbs cùng các lãnh đạo Tập đoàn Boeing tiếp đón.
Trong buổi gặp mặt, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ (1995-2025) và 2 năm nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Ông nhấn mạnh mục đích chuyến công tác là làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt với các bang mà người Việt có cộng đồng đông và mối liên hệ mật thiết.
Lĩnh vực hợp tác tiềm năng
Chủ tịch nước đánh giá cao các kết quả hợp tác trong thương mại, giáo dục, hàng không và năng lượng sạch giữa bang Washington và Việt Nam. Ông cho biết Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của bang Washington, phản ánh tiềm năng hai bên còn rất lớn để mở rộng hợp tác.
Ông cũng đề nghị tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở nhiều cấp, tạo thuận lợi hơn cho thương mại và đầu tư. Trong đó, hợp tác khoa học – công nghệ, trí tuệ nhân tạo, logistics, cảng nước sâu được xem là các lĩnh vực ưu tiên để xây dựng mối quan hệ sâu rộng hơn.
Vai trò cộng đồng người Việt và cam kết hỗ trợ
Theo Chủ tịch nước, bang Washington có cộng đồng người gốc Việt sinh sống và làm việc khá đông đảo. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc chăm lo đời sống, học tập và hoạt động của cộng đồng này, bởi họ là cầu nối quan trọng trong quan hệ đối ngoại giữa bang Washington và Việt Nam.
Phó Thống đốc Denny Heck bày tỏ coi Việt Nam là đối tác ưu tiên. Ông khẳng định sẵn sàng làm việc với các đối tác Việt Nam để tăng kết nối chính quyền-doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác về thương mại-đầu tư; phát triển chuỗi cung ứng xanh; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.
Kỳ vọng và định hướng hợp tác quốc tế
Chủ tịch nước mong muốn, trong các năm tới, quan hệ giữa bang Washington với các địa phương Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ được mở rộng. Việc hợp tác không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và sáng tạo.
Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tại bang Washington cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tham gia mạnh mẽ các lĩnh vực mới như logistics xanh, năng lượng sạch, cảng nước sâu. Những hoạt động này được xem là bước đệm quan trọng để nâng cao chất lượng hợp tác địa phương giữa hai bên.
Theo: Dân Trí