Iran xin lỗi vì các vụ tấn công vừa qua, đồng thời cam kết ngừng nhắm mục tiêu vào láng giềng trừ khi lãnh thổ nước này bị xâm phạm để tự vệ.

Quyết định bất ngờ từ Hội đồng lãnh đạo lâm thời

Sau cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei; Hội đồng lãnh đạo gồm ba thành viên đã chính thức phê chuẩn một định hướng quân sự mới cho Tehran. Theo công bố của Tổng thống Masoud Pezeshkian vào ngày 7/3; quốc gia này sẽ chấm dứt mọi hoạt động tấn công nhắm vào các quốc gia trong khu vực. Đây được xem là một bước đi quan trọng nhằm tái định vị chiến lược của Iran; khi cuộc xung đột với các cường quốc phương Tây bước sang tuần thứ hai.

Mệnh lệnh mới đã được chuyển tới các lực lượng vũ trang; nghiêm cấm việc phóng tên lửa hoặc tổ chức không kích về phía lãnh thổ các nước láng giềng. Tuy nhiên; Tehran vẫn giữ lại một điều kiện then chốt là quyền tự vệ chính đáng nếu bị tấn công từ chính lãnh thổ của các quốc gia đó. Quyết định này cho thấy nỗ lực của chính quyền tạm thời trong việc kiểm soát quy mô chiến sự; tránh lôi kéo thêm các bên liên quan vào vòng xoáy bạo lực.

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh rằng các quốc gia Vùng Vịnh là những người anh em; Iran không hề có ý định gây hấn hay duy trì tình trạng thù địch lâu dài. Ông kêu gọi các nước này không để bản thân trở thành công cụ trong tay các thế lực bên ngoài để chống lại lợi ích của Tehran. Việc thay đổi thái độ này diễn ra trong bối cảnh hệ thống chính trị Iran đang có sự phân hóa giữa các nhân vật ôn hòa; những người có lập trường cứng rắn.

Iran xin lỗi và cam kết ưu tiên giải pháp ngoại giao

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia; người đứng đầu chính phủ Iran xin lỗi một cách công khai về các cuộc tấn công tên lửa diễn ra trong những ngày qua. Ông giải thích rằng các hành động đó ban đầu nhằm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ; để đáp trả làn sóng không kích từ Washington và Israel. Lời xin lỗi này được giới quan sát đánh giá là động thái hiếm hoi; nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của các nước láng giềng bị ảnh hưởng.

Tehran bày tỏ mong muốn giải quyết các bất đồng hiện nay thông qua con đường ngoại giao; thay vì tiếp tục duy trì trạng thái căng thẳng quân sự kéo dài. Tổng thống Iran cho rằng việc đối thoại sẽ mang lại kết quả bền vững hơn là những cuộc giao tranh gây tổn hại cho toàn bộ khu vực Vùng Vịnh. Thông điệp này được đưa ra nhằm thuyết phục các nước láng giềng; giữ vị thế trung lập trong cuộc đối đầu giữa Iran với liên minh Mỹ – Israel.

Mặc dù có những tuyên bố hòa giải; tình hình thực địa vẫn còn nhiều dấu hiệu bất ổn khi các vụ đánh chặn vẫn được ghi nhận tại Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất. Hệ thống còi báo động tại Bahrain vẫn tiếp tục vang lên ngay sau bài phát biểu; cho thấy thách thức trong việc thực thi lệnh ngừng tấn công ngay lập tức. Sự hoài nghi về tính hiệu quả của quyết định này vẫn tồn tại khi các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực vẫn nằm trong tầm ngắm đáp trả của Tehran.

Theo: Báo Dân trí