Giới chức Israel dự báo Tổng thống Trump có thể tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran vào ngày 28/03 tới. Trong khi Mỹ khẳng định chiến dịch vượt tiến độ, Tehran vẫn yêu cầu đảm bảo an ninh khắt khe để kết thúc xung đột quân sự.

Lo ngại từ Israel và tiến độ thần tốc của chiến dịch quân sự Mỹ

Kênh Channel 12 dẫn lời các quan chức cấp cao của Israel cho biết quốc gia này dự báo Tổng thống Donald Trump có thể tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran vào ngày 28/03 tới. Kịch bản này được dự đoán diễn ra ngay cả trước khi hai bên đạt được đồng thuận cuối cùng về đề xuất 15 điểm của phía Washington. Giới lãnh đạo Israel hiện đã vạch ra kế hoạch ưu tiên các mục tiêu tấn công tại Iran nhằm đảm bảo đạt bước tiến tối đa trước khi Mỹ thúc đẩy việc ngừng bắn đơn phương.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 25/03 khẳng định Washington đang đạt hiệu quả vượt trội và gần hoàn thành các mục tiêu cốt lõi của chiến dịch sau 25 ngày triển khai. Bà cho biết lực lượng quân sự vĩ đại nhất thế giới đang hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến ban đầu là từ 4 đến 6 tuần. Bà Leavitt tiết lộ thêm rằng Tổng thống Trump hiện sẵn sàng lắng nghe các bên vì nhận thấy Tehran đang thể hiện rõ thiện chí muốn đàm phán để chấm dứt xung đột.

Trước đó vào ngày 23/03, ông Trump đã hủy kế hoạch không kích các nhà máy điện của Iran theo tối hậu thư 48 giờ. Mỹ quyết định tạm dừng mọi đòn tấn công quân sự vào hạ tầng năng lượng trong thời hạn 5 ngày, tức là kéo dài đến hết ngày 28/03. Washington cảnh báo sẽ tiếp tục giáng những đòn mạnh hơn nếu Tehran không thừa nhận thất bại quân sự để ngồi vào bàn đàm phán một cách nghiêm túc và thực chất theo các yêu cầu từ phía Mỹ.

Điều kiện đối lập trong đề xuất hòa bình và yêu sách từ phía Tehran

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh Tehran phải nhận được những đảm bảo an ninh rõ ràng từ phía Mỹ để thỏa thuận ngừng bắn có ý nghĩa thực tế. Ông khẳng định xung đột phải kết thúc theo các điều khoản của Iran nhằm tránh rơi vào vòng xoáy chiến tranh không hồi kết và không để Mỹ áp đặt các điều kiện,. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf lên tiếng bác bỏ mọi thông tin cho rằng Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với phía Mỹ.

Đề xuất 15 điểm của Mỹ yêu cầu Iran tháo dỡ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân tại Natanz, Isfahan, Fordow và dừng làm giàu uranium vĩnh viễn trên lãnh thổ. Tehran cũng phải từ bỏ mạng lưới vũ trang khu vực, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và mở cửa eo biển Hormuz làm hành lang tự do. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt hạt nhân và hỗ trợ hạt nhân dân sự tại nhà máy Bushehr, nơi có 500 nhân viên Nga đang làm việc.

Phía Iran phản hồi bằng việc yêu cầu Mỹ đóng cửa toàn bộ căn cứ tại Vịnh Ba Tư, bồi thường thiệt hại chiến tranh và giành quyền kiểm soát chính thức eo biển Hormuz,. Tehran cũng muốn dỡ bỏ hoàn toàn lệnh trừng phạt, được phép thu phí tàu bè qua eo biển và loại bỏ chương trình tên lửa khỏi nội dung đàm phán. Trung tá Ebrahim Zolfaghari nhận định rằng phía Mỹ hiện chỉ đang tự đàm phán với chính mình về các nội dung trong lộ trình hòa bình này.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: