Thủ tướng Netanyahu xin lỗi Qatar vì không kích, ủng hộ kế hoạch hòa bình Gaza của Trump, nhấn mạnh giải pháp chấm dứt xung đột Israel-Hamas.

Lời xin lỗi của Netanyahu

Ngày 29/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi điện cho Thủ tướng Qatar Al Thani. Ông xin lỗi vì vụ không kích nhắm vào Hamas ở Doha. Vụ việc vô tình khiến một quân nhân Qatar thiệt mạng. Israel cam kết không lặp lại hành động tương tự. Qatar đã tiếp nhận lời xin lỗi này. Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia cuộc gọi.

Sau đó, Netanyahu và Trump tổ chức họp báo chung. Họ công bố đề xuất chấm dứt xung đột ở Gaza. Kế hoạch được gọi là bước tiến quan trọng. Cả hai lãnh đạo kêu gọi Hamas chấp nhận đề xuất này. Netanyahu khẳng định Israel sẽ hành động để giải quyết vấn đề Gaza.

Chi tiết đề xuất

Đề xuất yêu cầu Israel rút quân khỏi Gaza theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu, Israel rút để đổi lấy việc thả con tin. Tiếp theo, rút thêm khi lực lượng quốc tế đảm bảo an ninh. Israel sẽ duy trì một vùng đệm lớn trong Gaza.

Hamas sẽ nhận lại 250 tù nhân án chung thân và 1.700 người khác. Những người bị bắt sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 cũng được thả. Thành viên Hamas cam kết hòa bình và nộp vũ khí sẽ được ân xá. Những người rời Gaza được đảm bảo an toàn. Hamas phải từ bỏ quản lý Gaza và chấp nhận phi quân sự hóa. Các tổ chức độc lập sẽ giám sát quá trình này.

Kế hoạch hòa bình Gaza mang hy vọng chấm dứt xung đột kéo dài. Tuy nhiên, Hamas cần hợp tác để kế hoạch thành công. Nếu từ chối, Israel sẽ tiếp tục hành động quân sự. Mỹ cam kết hỗ trợ Israel trong trường hợp này.

Vùng đệm của Israel có thể gây tranh cãi về chủ quyền. Các tổ chức quốc tế sẽ giám sát quá trình phi quân sự hóa. Kế hoạch đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên. Nếu thành công, nó có thể thúc đẩy hòa bình khu vực.

Theo: Khai Mở