Khi một con khỉ bị cá sấu tấn công nhiều thành viên trong bầy đã xúm lại giải cứu; cá sấu sau khi bị đòn đã phải bỏ cuộc và bò trở lại xuống nước.

Theo nguoiduatin.vn, video này đã được ghi lại tại khu bảo tồn Kwando Lebala, thuộc Bwabwata, Botswana.

Khi đang trầm mình xuống nước ở một khúc sông, một con khỉ đầu chó đã bị cá sấu phát hiện và tấn công bất ngờ. Khỉ đầu chó lúc này đã phản kháng và dùng sức để cố gắng di chuyển vào bờ.

Có vẻ như những con khỉ đầu chó đã lao vào con cá sấu và cắn. Vì không chịu nổi “trận đòn” nên cá sấu đã buộc phải thả con khỉ và quay đầu bỏ đi.

Loài khỉ này thường sống ở châu Á và châu Phi. Chúng có chiếc mõm dài giống loài chó. Khỉ đầu chó di chuyển bằng tứ chi. Chúng có chiều dài 45 – 70 cm, trọng lượng khoảng từ 14 đến 40 kg.

Đây là loài động vật thông minh và có tín xã hội cao, chúng sinh sống và di chuyển theo bầy đàn. Những con khỉ sẽ liên lạc với nhau bằng tiếng kêu.

Mời độc giả xem video:

Nguồn video: nguoiduatin.vn.

Video xem thêm: