Hàng nghìn con bồ nông ở Châu Âu di cư qua Châu Phi để tránh rét. Qua Israel thì chúng được mời những bữa ăn thật thịnh soạn.

Vào mùa thu hoặc mùa đông hàng năm, bồ nông sẽ di cư từ Châu Âu sang Châu Phi để tránh rét. Trên hành trình đó chúng phải nghỉ ngơi ở Israel mấy tuần để kiếm ăn.

Nhà chức trách ở Israle phải chuẩn bị thức ăn cho đàn bồ nông di cư để tránh thiệt hại kinh tế (ảnh cắt từ video).

Sợ chúng ăn cá trong các hồ nuôi; các nhà chức trách đã phải chuẩn bị thức ăn cho chúng để tránh thiệt hại. Những con cá không có giá trị kinh tế hoặc sản phẩm phụ của nghành nuôi trồng thủy sản sẽ là những bữa ăn thịnh soạn cho đàn bồ nông này.

Sau khi video được đăng tải, cư dân mạng để lại nhiều bình luận:

  • Sáng kiến thông minh, không hổ danh là dân tộc thông minh nhất thế giới. Nếu muốn thì sẽ tìm được cách.
  • Hành động thật đầy ý nghĩa.
  • Ở nước phát triển nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã tốt quá.  
  • Các bạn thật đáng quý và đàn chim thật may mắn!

Có thể bạn quan tâm:

Mời quý độc giả xem video:

Video hàng nghìn con bồ nông sà xuống Israel kiếm ăn (nguồn: VnExpress).

Theo tờ Wikipedia, bồ nông có tên khoa học là Pelecanus. Là động vật có chiếc mỏ dài và túi cổ họng rộng được sử dụng để bắt con mồi. Hiện tại chỉ còn tám loài bồ nông tồn tại và được phân bố thưa thớt trên toàn cầu. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hóa thạch của bồ nông có tồn tại ít nhất 30 triệu năm trước.

Video xem thêm: