Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 3/10, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mỹ Anh (17 tuổi, trú phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

2458-my-anh
Nguyễn Mỹ Anh tại cơ quan công an (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Tin từ báo Thanh Niên, trước đó, khoảng 11 giờ 15 trưa ngày 24/9, Mỹ Anh cùng nhóm bạn điều khiển xe máy xảy ra va chạm với xe một người phụ nữ mang bầu tại số nhà 181 Trường Chinh (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân).

Sau cú va chạm, Mỹ Anh cùng bạn và người phụ nữ ngã ra đường. Mỹ Anh tiến lại xem bạn có bị thương không thì nghe người dân hô hoán người phụ nữ bị va chạm xe đang mang bầu, nên Mỹ Anh đã hỏi han tình hình và gọi taxi để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Khi Mỹ Anh đang ngồi cùng người phụ nữ thì anh D.V.H, đi xe máy dừng lại và nói với Mỹ Anh: “ Học sinh sao đi nhanh thế, đâm vào người ta”. Bị anh H. chửi, Mỹ Anh chửi lại và chạy ra xe lấy cây gậy 3 khúc bằng kim loại lao vào vụt liên tiếp 3 phát vào người anh H.

Thấy anh H. bỏ chạy, Mỹ Anh dùng gậy 3 khúc đập phá chiếc xe của anh H. đang dựng cạnh đó, rồi cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Báo Người Lao Động cho biết thêm, trước khi xảy ra sự việc trên đối tượng đang bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra liên quan đến 2 vụ án Cố ý gây thương tích do Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thụ lý.