Tin từ Bộ Y tế: Sáng nay, không có ca mắc mới Covid-19

Theo tin cập nhật lúc 6h sáng 28/8 cả nước không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19.

Hiện cả nước có 1036 ca nhiễm, trong đó 637 người đã được điều trị khỏi, tử vong 30 trường hợp, 367 ca đang điều trị.

Tin từ Người Lao Động: Quảng Nam kết thúc cách ly xã hội

Từ 6h sáng nay 28/8, ba địa phương cuối cùng của tỉnh Quảng Nam gồm Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên kết thúc cách ly xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – ông Trần Văn Tân đã ký quyết định kết thúc cách ly xã hội vào chiều 27/7, vì liên tục 7 ngày vừa qua không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19 tại tỉnh này.

Tin từ VTV: Khởi tố cán bộ BIDV lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

khoi to can bo bidv lua dao chiem doat hang chuc ty dong da nang co ca tai duong tinh covid 19 dau tien
Đối tượng Phú nghe đọc lệnh bắt tạm giam (Ảnh chụp từ TTXVN).

Chiều 27/8, Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố vụ án và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Dương Minh Phú về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Dương Minh Phú (sinh năm 1988, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là cán bộ tín dụng ngân hàng BIDV, làm việc tại Phòng giao dịch H. Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Lợi dụng lòng tin người dân nhờ làm giúp thủ tục vay vốn, Phú đã lừa họ ký khống vào ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt và một số hồ sơ liên quan. Trong lúc làm hồ sơ, Phú đã nâng khống số tiền. Sau đó chuyển đúng số tiền cho khách hàng cần vay, Phú chiếm đoạt số tiền còn lại. Mỗi khách hàng Phú chiếm từ 1 – 2,6 tỷ đồng.

Tin từ Thanh Niên: Đà Nẵng có trường hợp tái dương tính Covid-19 đầu tiên

Chiều 27/8, CDC Đà Nẵng cho biết đã xuất hiện ca tái dương tính đầu tiên ở BN424 (nữ, 58 tuổi) là hộ lý làm việc tại Khoa Hồi sức tích cực Chống độc – BV Đà Nẵng.

Ngày 27/7, bệnh nhân được phát hiện nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh vào 10/8. Sau khi xuất viện, người này tiếp tục tự cách ly tại nhà 14 ngày.

Sau 14 ngày cách ly, nữ hộ lý này được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 vào ngày 24/8 và có kết quả dương tính. Chiều 27/7, kết quả dương tính lần 2.

Tin từ VnExpress: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT cả nước trên 98%

Chiều 27/8, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, kết quả thi tốt nghiệp THPT ngày 9 và 10/8 cả nước đạt 98,34%, so với năm ngoái tăng gần 4%.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay cao hơn, điểm 10 nhiều hơn vì đề thi phù hợp với mục tiêu chính là xét tốt nghiệp THPT và trong bối cảnh học sinh nghỉ học 3 tháng vì Covid-19.