Ngày 6/7, Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng – cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Hưng (sinh năm 1981, quê tại tỉnh Phú Thọ, trước đây thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật.

Bị can Hưng là tài xế điều khiển xe container trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 19/6 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương, trong đó có trường hợp bị chấn thương nặng.

Dừng xe trên cao tốc khi buồn ngủ, không cảnh báo đúng quy định

Tại cơ quan điều tra, tài xế Lê Xuân Hưng khai nhận rằng trong quá trình điều khiển xe container, do quá buồn ngủ nên đã quyết định tạm dừng xe trên đường cao tốc. Tuy nhiên, Hưng cho xe dừng ở vị trí hết sức nguy hiểm: một phần xe nằm trong làn dừng khẩn cấp, phần còn lại chiếm gần nửa làn giữa – nơi các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao.

Điều đáng nói, tài xế này không đặt biển cảnh báo nguy hiểm hoặc các thiết bị phản quang theo quy định mà chỉ bật đèn tín hiệu phía sau rơ-moóc. Việc này khiến các phương tiện phía sau không kịp nhận diện tình huống, dẫn đến va chạm liên hoàn nghiêm trọng.

Hậu quả nghiêm trọng, yêu cầu siết chặt kiểm soát

Vụ tai nạn gây rúng động dư luận, bởi nguyên nhân đến từ hành vi thiếu trách nhiệm và vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện cỡ lớn. Dừng đỗ sai quy định trên cao tốc không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn trực tiếp đe dọa tính mạng người tham gia giao thông.

Chuyên gia giao thông cho rằng, vụ việc này là lời cảnh tỉnh đối với các tài xế đường dài, đặc biệt là các tài xế xe container, xe tải nặng – những phương tiện có nguy cơ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi xử lý thiếu chuyên nghiệp hoặc vi phạm quy tắc giao thông.

Tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ tình tiết, trách nhiệm của các bên liên quan nhằm xử lý nghiêm minh, đúng người – đúng tội.

Vụ việc đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường tuần tra, giám sát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trên cao tốc, đặc biệt là trong bối cảnh lưu lượng xe ngày càng gia tăng và ý thức người điều khiển phương tiện vẫn còn nhiều hạn chế.

Theo: VNplus