Gần 98 ha rừng tại xã Kim Sơn bị hủy hoại, vụ án đã được khởi tố và chuyển cho công an điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan trong vụ việc.
- 2,3 triệu hộ kinh doanh dự kiến không còn phải nộp thuế từ năm 2026
- Ngành làm đẹp Trung Quốc lao dốc khi hàng loạt spa đóng cửa
- Bưởi – Thời điểm ăn giúp giảm cân và giảm cholesterol
Gần 98 ha rừng tự nhiên và rừng trồng bị cưa hạ
Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng trên diện tích gần 98 ha tại khoảnh 4 và khoảnh 6 thuộc xã Kim Sơn. Hồ sơ vụ án được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để thụ lý theo thẩm quyền.
Theo kết quả giám định, diện tích thiệt hại gồm 23,13 ha rừng tự nhiên và phần còn lại là rừng trồng. Trong đó, rừng tự nhiên bị phá thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân, UBND xã Kim Sơn và một đơn vị trại giam. Phần lớn số cây gỗ tại hiện trường đã bị cưa hạ và vận chuyển ra khỏi khu vực.
Hành vi vi phạm diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6/2025, bao gồm phá rừng tự nhiên và khai thác rừng trồng trái phép.
Nhiều hộ dân khai thác trái phép, cán bộ kiểm lâm bị kiểm điểm
Khu vực này từng được giao đất trồng rừng cho hai hộ dân từ năm 2007 nhưng sau nhiều lần thay đổi quản lý, việc xử lý tài sản trên đất chưa được giải quyết dứt điểm. Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2025, nhiều hộ dân khai thác rừng trồng và trồng lại keo lai, thậm chí có trường hợp phá lấn sang rừng tự nhiên.
Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân đã lập danh sách 14 hộ khai thác rừng trồng trái phép và 2 đối tượng phá rừng tự nhiên, yêu cầu trả lại đất nhưng không được chấp hành. Hai cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Kim Sơn bị kiểm điểm vì thiếu giám sát, không báo cáo kịp thời, để rừng bị phá trên diện rộng.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cũng đang xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan để báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý theo quy định.
Theo : Baovephapluat