Lá mùng 5, thôn Trà Đóa đang bước vào cao điểm thu hoạch trước Tết Đoan Ngọ. Nhu cầu thị trường tăng giúp nhiều hộ trồng cây thuốc nam tại Đà Nẵng có thêm nguồn thu nhập ổn định.
- Hiệu trưởng nhận hối lộ: Ông Nguyễn Văn Đông bị bắt giữ tại Quảng Trị
- Iran tuyên bố chiến tranh chỉ kết thúc khi Israel rút quân khỏi Lebanon
- Hai cha con cứu người đuối nước trên sông Hồng
Lá mùng 5, làng Trà Đóa giữ nghề truyền thống hàng trăm năm
Những ngày đầu tháng 5 âm lịch, không khí thu hoạch cây thuốc nam tại thôn Trà Đóa 1, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp. Đây là khu vực có truyền thống trồng cây thuốc nam lâu đời, với khoảng 50 hộ dân canh tác trên diện tích gần 3,5ha. Theo người dân địa phương, nghề này đã tồn tại khoảng 200 năm và được nhiều thế hệ duy trì đến nay.
Các loại cây được trồng gồm hoắc hương, hoa khóm, mã đề, tía tô, cam thảo, rẻ quạt và một số loại dược liệu khác. Đến dịp Tết Đoan Ngọ, những loại lá này được thu hoạch, kết hợp thành sản phẩm dân gian thường được gọi là “lá mùng 5”. Người mua chủ yếu sử dụng để phơi khô hoặc nấu nước uống theo thói quen truyền thống.

Ông Nguyễn Đình Tự, một nông dân trong thôn, cho biết vụ sản xuất năm nay chịu ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng nên việc chăm sóc cây vất vả hơn. Tuy vậy, giá thu mua tăng so với năm trước giúp nhiều hộ vẫn đạt hiệu quả kinh tế tích cực. Theo ông, sau khi trừ chi phí, mỗi sào trồng cây thuốc nam có thể mang lại lợi nhuận từ 15 đến 20 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng lúa.
Thị trường tiêu thụ sôi động trước Tết Đoan Ngọ
Khi mùa thu hoạch bắt đầu, thương lái từ nhiều địa phương tìm đến Trà Đóa 1 để thu mua lá thuốc. Sau khi được cắt từ ruộng, sản phẩm được phân loại, làm sạch rồi đóng thành từng bó trước khi vận chuyển đi tiêu thụ. Mùi thơm đặc trưng của các loại thảo dược lan tỏa khắp khu dân cư trong những ngày cao điểm.

Gia đình bà Lê Thị Hành hiện canh tác hơn 4 sào cây thuốc nam. Theo bà, giá thu mua một số loại cây năm nay khá ổn định. Hoắc hương tươi được mua với giá khoảng 8.000 đồng/kg, hoa khóm khoảng 15.000 đồng/kg, còn tía tô khoảng 10.000 đồng/kg. Thu nhập từ cây thuốc nam giúp nhiều hộ gia đình duy trì cuộc sống và đầu tư cho con cái học hành.
Theo các thương lái, hoạt động thu mua thường bắt đầu từ giữa tháng 4 âm lịch và kéo dài đến sát Tết Đoan Ngọ. Sản phẩm được đưa đến nhiều tỉnh, thành miền Trung như Đà Nẵng, Huế và Quảng Ngãi. Ngoài kênh tiêu thụ truyền thống qua chợ dân sinh, một phần sản lượng còn được bán cho các cơ sở đông y. Người dân địa phương kỳ vọng nghề trồng cây thuốc nam tiếp tục được duy trì, đồng thời có thêm cơ hội mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm trong tương lai.
Theo: Báo Dân trí