Công an Hưng Yên khởi tố ông Nguyễn Việt Long vì hành vi làm giả mì chính với quy mô hơn một tấn, sử dụng bao bì nhãn hiệu nổi tiếng để tiêu thụ.
- Bitcoin lùi về sát ngưỡng 77.000 USD trong bối cảnh thị trường ghi nhận tâm lý sợ hãi cực độ
- Khen thưởng nam sinh lớp 11 dũng cảm sơ cứu phi công máy bay quân sự rơi
- Cô gái biến dạng mặt sau tiêm filler ở TPHCM: “Tôi gọi nhưng spa đóng cửa”
Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Việt Long (68 tuổi, trú tại Hưng Yên) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm, theo khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng khi số lượng mì chính giả bị phát hiện lên tới hơn 1,1 tấn, mang nhãn hiệu nổi tiếng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và trật tự thị trường.
Tóm tắt nội dung
Làm giả mì chính với thủ đoạn đóng gói tinh vi
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Việt Long đã mua mì chính loại bao lớn (25 kg) không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Số mì chính này được thu mua trôi nổi trên thị trường với giá rẻ.
Sau đó, ông Long tiếp tục mua các vỏ túi nylon in sẵn nhãn hiệu AJINOMOTO từ nhiều nguồn khác nhau. Tại nhà riêng, người đàn ông này tự tổ chức đóng gói mì chính vào các túi nhỏ, giả mạo sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.
Quy trình làm giả được thực hiện thủ công nhưng có sự hỗ trợ của máy móc, công cụ đóng gói, khiến sản phẩm sau khi hoàn thiện rất khó phân biệt bằng mắt thường đối với người tiêu dùng.
Làm giả mì chính bị phát hiện qua khám xét
Trong quá trình khám xét nơi ở của ông Nguyễn Việt Long, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn mì chính giả đã đóng gói hoàn chỉnh, gồm:
551 gói mì chính nhãn hiệu AJINOMOTO loại 1 kg
457 gói loại 454 gram
Tổng trọng lượng số hàng thành phẩm lên tới hơn 1,1 tấn mì chính giả. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều bao mì chính loại lớn chưa đóng gói, cùng máy móc, dụng cụ và hàng nghìn vỏ bao bì giả phục vụ cho hoạt động sản xuất trái phép.
Hình ảnh về quy trình làm mì chính giả tại cơ sở này đã được cơ quan công an ghi nhận và cung cấp, cho thấy mức độ tổ chức bài bản của hành vi vi phạm.
Làm giả mì chính và hệ lụy đối với thị trường
Theo cơ quan chức năng, hành vi làm giả mì chính không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, do nguyên liệu không được kiểm định chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng.
Mì chính là phụ gia thực phẩm được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, nên việc tiêu thụ phải sản phẩm giả có thể gây ra các rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt với người cao tuổi, trẻ em và người có bệnh nền.
Vụ việc cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường thực phẩm, nhất là các mặt hàng thiết yếu, có thương hiệu lớn và dễ bị làm giả.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ đầu ra của số mì chính giả, xác minh có hay không các đối tượng liên quan khác, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Theo: VnExpress