Chiều 21/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Hàn Quốc hiện thực hóa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành trụ cột mới trong quan hệ song phương.

Mở rộng hợp tác khoa học công nghệ và thương mại

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai nước đang có điều kiện thuận lợi để định hình tầm nhìn chiến lược mới, kiến tạo cơ hội cùng phát triển. Ông đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, thường xuyên trao đổi đoàn kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư đề xuất Hàn Quốc nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, góp phần hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng và bền vững. Đặc biệt, hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành trụ cột mới, bao gồm đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển các ngành công nghệ chiến lược, xây dựng cơ sở hạ tầng cốt lõi như AI, mạng thế hệ tiếp theo và trung tâm dữ liệu.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng và phòng chống tội phạm

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các vụ án công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến. Ông cũng mong Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các dự án trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thống nhất tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tạo cơ sở vững chắc thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực khác, đồng thời cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm cấp cao.

Củng cố quan hệ toàn diện và phát triển bền vững

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc phát triển thực chất.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành tựu hợp tác kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Họ nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân, tăng sự gắn kết và hiểu biết sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng cam kết phối hợp với cơ quan lập pháp Việt Nam hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương, phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài.

Theo: Dân Trí