Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá đường dây nhập mỹ phẩm giả từ Trung Quốc, phù phép thành hàng xách tay bán tràn lan trên mạng, thu giữ 25 tấn hàng hóa, hé lộ doanh thu hàng chục tỷ đồng

Manh mối từ những gian hàng online giá rẻ bất thường

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt tài khoản mạng xã hội và gian hàng thương mại điện tử rao bán mỹ phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng với mức giá thấp bất thường. Các sản phẩm được giới thiệu là hàng xách tay, hàng nội địa, hàng tuồn kho công ty, khiến nhiều người tiêu dùng tin tưởng đặt mua.Từ việc phát hiện một đối tượng rao bán sữa rửa mặt nhãn hiệu L’OREAL công khai trên mạng, Ban chuyên án xác định Nguyễn Văn Chung là đầu mối quan trọng trong đường dây tiêu thụ mỹ phẩm.

Kết quả xác minh với đại diện chủ sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu này cho thấy các sản phẩm Chung bán ra có mã lô không đúng, bao bì sai quy chuẩn của nhà sản xuất, đủ căn cứ xác định là hàng giả.Từ Chung, cơ quan công an lần theo các dấu vết giao dịch, vận chuyển, từng bước làm rõ quy mô và phương thức hoạt động của cả đường dây buôn bán mỹ phẩm giả.

Đối tượng Nguyễn Văn Chung (Ảnh: Chụp màn hình báo Gia Đình và Xã Hội).

Đường dây nhập hàng giả từ Trung Quốc, lập kho bí mật trong nước

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng hình thành đường dây khép kín, nhập mỹ phẩm giả từ Trung Quốc đưa về Việt Nam tiêu thụ. Phạm Thị Tuyết được xác định là đầu nguồn cung cấp mỹ phẩm giả cho nhiều đầu mối trong nước.Số mỹ phẩm giả được Tuyết nhập thông qua một đối tượng người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái. Sau khi đưa vào nội địa, hàng hóa được tập kết tại các kho bí mật ở TP Hà Nội và tỉnh Ninh Bình, chờ phân phối ra thị trường.

Để che giấu hành vi phạm pháp, Tuyết sử dụng người thân trong gia đình tham gia các khâu mua bán, vận chuyển, giao dịch. Các tài khoản bán hàng thường xuyên thay đổi, thông tin cá nhân mập mờ, gây khó khăn cho công tác phát hiện của cơ quan chức năng.

Các sản phẩm hóa mỹ phẩm giả được các đối tượng bán ra thị trường (Ảnh: Chụp màn hình/Gia đình và Xã Hội)

Hơn 100 cán bộ đồng loạt phá án, thu giữ 25 tấn mỹ phẩm nghi giả

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 13/1/2026, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình triển khai kế hoạch phá án quy mô lớn. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng An ninh mạng, An ninh điều tra và Cảnh sát cơ động được huy động đồng loạt ra quân.Các tổ công tác tiến hành giám sát chặt chẽ toàn bộ kho hàng, địa điểm tập kết trước khi khám xét khẩn cấp nơi ở và kho hàng của các đối tượng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Chung. (Ảnh: Chụp màn hình báo Gia đình & Xã Hội).

Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 25 tấn mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi là hàng giả, cùng số lượng lớn nhãn mác, bao bì, tem chống hàng giả điện tử và nhiều đơn hàng chưa kịp giao cho khách.Cùng thời điểm, các đối tượng Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết và Lê Hữu Minh bị triệu tập để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Tem chống hàng giả được các đối tượng sử dụng để dán lên các sản phẩm hàng mỹ phẩm giả nhằm lừa dối khách hàng. (Ảnh: Chụp màn hình báo Gia đình & Xã Hội).

Doanh thu hàng chục tỷ đồng, thủ đoạn tinh vi đánh lừa người tiêu dùng

Bước đầu, Ban chuyên án xác định từ năm 2023 đến nay, tổng số tiền giao dịch của Phạm Thị Tuyết liên quan đến mua bán mỹ phẩm giả lên tới khoảng 20–30 tỷ đồng, lợi nhuận thu về nhiều tỷ đồng.Riêng Nguyễn Văn Chung, từ giữa năm 2024 đến nay đã tiêu thụ lượng lớn mỹ phẩm giả với doanh thu ước tính 7–8 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 1–2 tỷ đồng. Chung mua mỹ phẩm giả với giá chỉ 27.000–30.000 đồng/sản phẩm rồi bán trên Shopee với giá khoảng 100.000 đồng/sản phẩm.

Để tạo niềm tin với khách hàng, Chung thuê và mua nhiều tài khoản ảo để tự đánh giá tích cực, nâng độ uy tín cho gian hàng. Các thùng hàng thường kèm tem chống hàng giả, được Chung dán lên sản phẩm nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Địa chỉ gửi hàng đăng ký trên sàn thương mại điện tử là địa chỉ không tồn tại trên thực tế, nhằm che giấu nơi ở và kho hàng thật.Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận biết rõ mỹ phẩm giả có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, song vì lợi nhuận lớn nên vẫn bất chấp vi phạm pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Theo: Báo Gia Đình & Xã Hội