Thuyền chở hai người lớn, ba trẻ em qua sông Chảy để đi thăm người thân nhưng không may vào dòng nước xiết nên bị lật.

Vụ việc xảy ra trên sông Chảy, thuộc địa phận thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai ( Lào Cai).

Theo VnExpress, 8h50 ngày 15/8, bà Giàng Thị Dở, 44 tuổi, lái thuyền chở bốn người gồm bà Sùng Thị Súa, 53 tuổi; em Ly A Tú, Ly Thị Thu Thảo, một tuổi và Ly Anh Quân, 4 tuổi từ xã Bản Mế (Si Ma Cai) sang xã Bản Lầu (Mường Khương) thăm ông bà ngoại.

Thuyền vừa đến giữa sông Chảy thì gặp dòng nước xiết. Bà Dở không xử lý kịp khiến thuyền mất lái, trôi đi khoảng 20 m thì lật. Cả 5 người rơi xuống sông, mất tích.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Nguồn tin từ VTV, thời điểm này khu vực thuyền bị lật không có ai, chỉ có một cháu bé nhìn thấy chạy về thôn báo nhưng mọi người đều đi làm vắng.

Đến 9 giờ ngày 15/8, UBND xã Bản Mế nhận được thông tin đã huy động các lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Đến 13h chiều cùng ngày đã tìm được thi thể cháu Lý Anh T.

Hiện các lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Từ Khóa: