Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết số người từ Hải Dương về Thủ đô thuộc diện phải lấy mẫu đã vọt lên rất cao so với con số dự kiến ban đầu (khoảng 10.000 người). 

Theo báo Thanh Niên, tại phiên họp chiều 19/2, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết đến 14 giờ cùng ngày, TP đã ghi nhận 36.962 người về từ Hải Dương từ 2/2 trở lại đây, đã lấy mẫu cho 14.112 người, trong đó 1.279 đã có kết quả âm tính, còn lại chưa có kết quả.

Ông Hạnh cho biết, con số ban đầu Hà Nội dự tính lấy mẫu trong diện từ Hải Dương về là 10.000 người, nhưng giờ tăng vọt. Ông Hạnh cho rằng, các quận, huyện cần xem lại tính chính xác của người khai báo.

Phía lãnh đạo quận Hoàng Mai nói, quận này ghi nhận có tình trạng một số công dân không từ Hải Dương về, nhưng do muốn được xét nghiệm nên đã kê khai không trung thực.

Giám đốc Sở Y tế TP.Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết: “Chúng ta dự kiến là 10.000 thì chiều hôm qua đã lên tới 26.000, chiều nay gần 37.000 và có thể lên tới 50.000 người.”.

Ông Hiền đề nghị UBND TP.Hà Nội cho giãn thời gian hoàn tất việc lấy mẫu người về từ Hải Dương thêm 1 ngày, sang ngày 21/2.

Tuy nhiên Phó chủ tịch .Hà Nội Chử Xuân Dũng đã bác đề nghị trên và yêu cầu làm theo lịch đã chốt là ngày 20/2 phải hoàn thành danh sách.

Hà Nội lấy mẫu người về từ vùng dịch (ảnh: baochinhphu.vn)
Hà Nội lấy mẫu người về từ vùng dịch (ảnh: baochinhphu.vn)

CDC Hà Nội cho biết, tính từ ngày 27/1 đến sáng 20/2, trên địa bàn thành phố ghi nhận 36 ca mắc, trong đó có 35 ca tại 8 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đống Đa, Ba Đình và 1 ca tại tỉnh Hưng Yên khám tại Bệnh viện Phổi trung ương được Bộ Y tế tính là ca bệnh của Hà Nội.

Từ Khóa: