Người đàn ông 36 tuổi lây thủy đậu từ con gái, bệnh diễn tiến nhanh, biến chứng viêm phổi nặng, suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn, phải hồi sức tích cực.

Bệnh diễn tiến nhanh, suy hô hấp nặng

Bệnh nhân xuất hiện đau thượng vị, đau dạ dày, sau đó đau họng và sốt cao. Trong 4 ngày điều trị tại nhà, người bệnh tự dùng kháng sinh, thuốc hạ sốt, giảm ho và bôi thuốc lên các nốt thủy đậu nhưng mụn nước lan nhanh toàn thân. Tình trạng sốt liên tục 39–40 độ C, truyền dịch tại nhà không cải thiện.

Khi nhập viện, bệnh nhân suy hô hấp tiến triển nặng và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh báo nguy cơ biến chứng thủy đậu ở người lớn

Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết bệnh nhân nhập viện với nhịp tim nhanh, tổn thương phổi lan tỏa, rối loạn đông máu, phải thở máy và dùng thuốc an thần. Chẩn đoán xác định là sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS – biến chứng nặng của thủy đậu.

Theo bác sĩ, đây là trường hợp đáng lưu ý vì bệnh nhân không có bệnh nền nhưng chưa tiêm vaccine phòng thủy đậu, bệnh diễn tiến nhanh và nặng. Sau 9 ngày điều trị tích cực, tình trạng hô hấp cải thiện, song tổn thương phổi vẫn còn nặng và tiếp tục được theo dõi.

Các chuyên gia khuyến cáo người lớn chưa từng mắc thủy đậu hoặc chưa tiêm vaccine cần chủ động tiêm phòng. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.

Theo : VnExpress