TAND tỉnh Đồng Nai xác định Lê Sỹ Tùng phạm nhiều tội đặc biệt nghiêm trọng, hành vi tàn độc, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội nên tuyên phạt mức án tử hình.

Hành vi đặc biệt dã man, xã hội không thể dung thứ

Chiều 9/2, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án đối với bị cáo Lê Sỹ Tùng, kẻ gây ra vụ thảm sát 3 người trong gia đình chủ cơ sở thu mua nông sản tại xã Đắk Nhau. Tòa xác định cáo trạng truy tố bị cáo về 4 tội danh là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Theo HĐXX, dù không có mâu thuẫn với các nạn nhân, Tùng vẫn lên kế hoạch giết người để cướp tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn, bị cáo liên tiếp thực hiện nhiều hành vi phạm tội với tính chất đặc biệt tàn ác, man rợ, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội.

Tòa nhận định bị cáo từng có tiền án nhưng không cải sửa, tiếp tục phạm tội ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự mất hết nhân tính, cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội nhằm phòng ngừa chung.

Tổng hợp hình phạt là tử hình

HĐXX tuyên phạt Lê Sỹ Tùng tử hình về tội Giết người; 10 năm tù về tội Cướp tài sản; 1 năm tù về tội Hủy hoại tài sản; 4 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân hơn 1,6 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, các bị cáo Lưu Minh Tiến, Nguyễn Văn Việt và Phạm Quang Huy lần lượt nhận mức án từ 1 năm đến 3 năm tù vì hành vi liên quan đến chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trước tòa, Lê Sỹ Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi, không ăn năn hối lỗi. VKS đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cần áp dụng mức án cao nhất để răn đe và bảo vệ trật tự xã hội.

Theo: VnExpress