Liên Hợp Quốc sơ tán hơn 11.000 thuyền viên mắc kẹt tại eo biển Hormuz sau xung đột Mỹ – Iran, giao thông hàng hải dần được khôi phục.

Eo biển Hormuz đối mặt áp lực khôi phục hàng hải

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thuộc Liên Hợp Quốc sơ tán hơn 11.000 thuyền viên bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz sau nhiều ngày căng thẳng do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran. Theo IMO đây là một trong những hoạt động cứu hộ hàng hải lớn nhất trong khu vực thời gian gần đây.Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez cho biết cuộc xung đột đã khiến ít nhất 14 thuyền viên đã thiệt mạng,

Chiến dịch sơ tán sẽ được phối hợp với Mỹ, Iran, Oman cùng nhiều bên liên quan nhằm đưa các thủy thủ rời khỏi khu vực nguy hiểm và giảm thiểu thương vong. IMO ước tính khoảng 600 tàu vẫn đang mắc kẹt trong khu vực eo biển Hormuz. Tình trạng gián đoạn kéo dài đã ảnh hưởng đáng kể đến một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi trung chuyển phần lớn lượng dầu thô xuất khẩu từ vùng Vịnh.

Trong chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được hỏi về khả năng bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, xuất hiện thông tin Iran có thể áp dụng phí đối với các tàu chở dầu đi qua khu vực này. Ông Rubio khẳng định eo biển Hormuz là tuyến đường thủy quốc tế và không quốc gia nào có quyền áp đặt các khoản phí hay lệ phí đối với hoạt động lưu thông trên tuyến hàng hải này. Phát biểu được đưa ra khi cộng đồng vận tải biển tiếp tục theo dõi sát diễn biến an ninh trong khu vực.

Eo biển Horumz Khôi phục chuỗi cung ứng là ưu tiên tiếp theo

Theo Reuters thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đã bắt đầu tạo điều kiện để các tàu chở dầu nối lại hành trình.Trước đó cùng ngày Reuters đưa tin 3 tàu chở tổng cộng khoảng 5 triệu thùng dầu thô đã rời khỏi eo biển Hormuz sau nhiều ngày phải neo chờ, trong đó 2 tàu đang hướng đến các cảng tại châu Á.Trong cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar ngày 25/06,

Theo Tân Hoa Xã ông Vương đã nêu ra 3 ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo. Củng cố lệnh ngừng bắn toàn diện, nhanh chóng khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz nhằm góp phần ổn định chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu, ông Vương cho biết Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các bên để tiếp tục thúc đẩy đối thoại và đàm phán, đồng thời hạn chế các yếu tố có thể làm gián đoạn tiến trình ngoại giao giữa các bên liên quan.

Ông cũng nêu ba ưu tiên trong giai đoạn tới gồm củng cố lệnh ngừng bắn toàn diện, khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz và xây dựng một cơ chế an ninh khu vực với vai trò chủ đạo của các quốc gia Trung Đông. Những bước đi này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm rủi ro đối với vận tải biển và thị trường năng lượng quốc tế.

Tịnh Tâm (tổng hợp)

Từ Khóa: