Liên hợp quốc cùng nhiều quốc gia bày tỏ lo ngại sâu sắc trước các cuộc không kích của Mỹ vào Venezuela và thông tin bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
- Án mạng nữ sinh lớp 7 ở Cà Mau: Sống cùng ông ngoại vì cha mẹ đi làm xa
- Có nên uống bia sau khi chơi thể thao?
- 5 điểm du lịch đắt đỏ hơn năm 2026 do chính sách thuế mới
Liên hợp quốc cảnh báo tiền lệ nguy hiểm
Ngày 3-1, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã đồng loạt phản ứng trước các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Venezuela, kèm theo thông tin Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores bị lực lượng Mỹ bắt giữ.
Liên hợp quốc cho biết tổ chức này “vô cùng lo ngại” trước việc Mỹ sử dụng vũ lực, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng có thể vi phạm luật pháp quốc tế. Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Stephane Dujarric, nhấn mạnh những diễn biến hiện nay có thể tạo ra “tiền lệ nguy hiểm” và gây hệ lụy nghiêm trọng cho khu vực Mỹ Latin và Caribe.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố “vô cùng sốc và kiên quyết lên án” việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền, cho rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và đe dọa hòa bình khu vực. Trung Quốc kêu gọi Mỹ tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế.
Bộ Ngoại giao Mexico cũng ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ các hành động quân sự đơn phương của Mỹ, khẳng định đối thoại và đàm phán là con đường hợp pháp và hiệu quả duy nhất để giải quyết bất đồng. Pháp, Nam Phi, Nga và Brazil cũng bày tỏ quan ngại, kêu gọi ngăn chặn leo thang và thúc đẩy đối thoại hòa bình.
Mỹ khẳng định chiến dịch, Venezuela phản ứng gay gắt
Theo phía Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores bị bắt giữ tại căn cứ quân sự Fort Tiuna ở thủ đô Caracas. Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đây là “chiến dịch xuất sắc”, được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự tham gia của các lực lượng tinh nhuệ, trong đó có đơn vị Delta Force.
Trong khi đó, lãnh đạo đảng cầm quyền Venezuela Nahum Fernandez cho rằng khu vực Fort Tiuna đã bị không kích và nhận định việc bắt giữ có thể được coi là một vụ “bắt cóc”. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi xác nhận ông Maduro và phu nhân đã bị truy tố tại Tòa án Liên bang khu vực Nam New York với nhiều cáo buộc hình sự liên quan đến ma túy và vũ khí.
Theo : Người Lao Động