Sau thời gian hoạt động lừa đảo tại khu vực “Tam Thái Tử” (Campuchia), L.T.N – một đối tượng sinh năm 1997 – đã bị Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam khi vừa trở về Việt Nam. Số tiền giao dịch liên quan đến hành vi phạm tội lên tới hơn 131 tỷ đồng.
- Giả danh lực lượng 141 để dừng xe, kiểm tra trái phép, nhóm thanh niên bị bắt giữ tại Hà Nội
- Số người băng ‘rừng tử thần’ đến Mỹ có thể lập kỷ lục tới 400.000 người
- Cát-xê của Hòa Minzy tăng gấp đôi sau thành công của MV Bắc Bling
Tóm tắt nội dung
Bắt giữ nghi phạm khi vừa từ Campuchia nhập cảnh
Chiều 7/4, Công an tỉnh Sóc Trăng chính thức thông báo việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam L.T.N (trú tại xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trước tình hình tội phạm lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Sóc Trăng đã tăng cường công tác nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn.
Đến ngày 5/4/2025, các trinh sát phát hiện L.T.N vừa từ khu vực “Tam Thái Tử” ở Campuchia trở về và có mặt tại thành phố Sóc Trăng. Ngay lập tức, cơ quan công an đã triển khai lực lượng, phối hợp tổ chức bắt giữ.
Lời khai hé lộ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Tại cơ quan điều tra, đối tượng L.T.N thừa nhận đã sinh sống và tham gia các hoạt động lừa đảo tại khu “Tam Thái Tử” từ tháng 10/2024. Trong thời gian này, N. đã thiết lập và sử dụng 12 tài khoản ngân hàng phục vụ cho hoạt động chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với nhiều hình thức khác nhau.
Theo thống kê ban đầu, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản trên vượt mức 131 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được một nạn nhân tại tỉnh Sóc Trăng bị lừa khi chuyển tiền đặt phòng nghỉ qua các website, fanpage giả mạo khách sạn, resort và homestay do nhóm đối tượng vận hành.
Tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật
Trước những bằng chứng rõ ràng được thu thập bởi Phòng An ninh mạng, L.T.N không thể chối cãi và đã khai nhận toàn bộ hành vi. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm các nạn nhân và đối tượng có liên quan trong đường dây này.
Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là từ những khu vực được coi là “điểm nóng” tội phạm công nghệ cao tại nước ngoài.