Lồng ruột ở trẻ em là một tình trạng nguy hiểm, có thể dẫn đến biến chứng nặng nếu không được phát hiện kịp thời. Trường hợp bé Minh (8 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì lồng ruột giai đoạn muộn là lời cảnh báo quan trọng cho các bậc phụ huynh. Căn bệnh này có thể gây sốc nhiễm trùng, hoại tử ruột, thậm chí đe dọa tính mạng trẻ nếu chậm trễ trong điều trị.
- Nhiều học sinh ở một trường tiểu học Quảng Nam sốt cao, 1 em đã tử vong
- Giảm thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực công nghệ cao
- Thanh Minh – Cơ hội để tu dưỡng bản thân và giữ gìn đạo hiếu
TP HCM – Bé Minh (8 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, mất nước nặng, tiêu nhầy máu do biến chứng lồng ruột giai đoạn muộn.
Ngày 11/3, ThS.BS Lâm Thiên Kim, chuyên khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đây là trường hợp lồng ruột biến chứng nặng hiếm gặp. Lồng ruột là một cấp cứu ngoại nhi, cần được can thiệp trong vòng 6 giờ. Trường hợp bé Minh đi tiêu ra máu cho thấy bệnh đã diễn tiến nghiêm trọng, nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc, thậm chí tử vong nếu không xử lý kịp thời.
Cuộc cấp cứu căng thẳng
Bé Minh nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mất nước nghiêm trọng. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành truyền dịch bù nước, bù điện giải. Chụp X-quang bụng giúp đánh giá khối lồng, từ đó lựa chọn phương án điều trị tối ưu.
Thông thường, phương pháp bơm hơi tháo lồng được áp dụng, nhưng trong trường hợp nhiễm trùng bụng như bé Minh, phương pháp này không khả thi. Tuy nhiên, do tình trạng khẩn cấp và khó gây mê để phẫu thuật mở bụng, êkíp bác sĩ quyết định thực hiện bơm hơi tháo lồng.
Sau một giờ, bé có dấu hiệu hồi tỉnh. Bác sĩ đặt ống thông trực tràng, gây mê và bơm hơi bằng máy để đẩy khối lồng thoát xuống dưới. Kiểm tra bằng máy C-Arm xác nhận khối lồng đã được tháo thành công. Sau hai ngày, bé được rút nội khí quản, tiếp tục điều trị hồi sức và xuất viện sau 7 ngày.
Lồng ruột: hiểm họa khó lường ở trẻ nhỏ
Lồng ruột xảy ra khi một đoạn ruột trượt vào bên trong phần ruột khác, thường gặp nhất ở trẻ từ 13-24 tháng tuổi. Bệnh thường khởi phát sau khi trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp hoặc tiêu hóa. Ngoài ra, bất thường bẩm sinh, suy giảm miễn dịch, xơ nang hoặc khối u cũng có thể là nguyên nhân.
Dấu hiệu nhận biết lồng ruột qua ba giai đoạn
- Giai đoạn đầu: Trẻ đau bụng, bỏ bú, nôn ói, tím tái, ra mồ hôi.
- Giai đoạn nghiêm trọng: Trẻ đi tiêu phân màu nâu lẫn nhầy hoặc máu tươi, mất nước, mệt lả, mạch đập nhanh.
- Giai đoạn muộn: Nôn ói liên tục, bụng chướng, người nhợt nhạt, hôn mê, có nguy cơ sốc do nhiễm khuẩn, nhiễm độc.
Phòng ngừa và xử lý kịp thời
- Quan sát sát các triệu chứng bất thường, đặc biệt khi trẻ bị nhiễm trùng.
- Nếu trẻ nôn ói nhiều, đau bụng, đi tiêu ra máu, cần đưa đến bệnh viện ngay lập tức.
- Tuyệt đối không tự điều trị tại nhà vì bệnh có thể diễn tiến rất nhanh.
Theo BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, chuyên khoa Ngoại Nhi, lồng ruột thường được phát hiện qua siêu âm và có thể can thiệp nhanh bằng phương pháp tháo lồng. Nếu được cấp cứu trước 48 giờ, nguy cơ khối lồng bị hoại tử sẽ giảm đáng kể. Tuy nhiên, nếu phát hiện muộn, bệnh có thể gây viêm phúc mạc, thủng ruột, hội chứng ruột ngắn, xuất huyết trong, thậm chí tử vong.
Lồng ruột là bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, theo dõi sát sức khỏe của con em để kịp thời bảo vệ trẻ khỏi những biến chứng nguy hiểm.