Lai Châu – Lũ ống, lũ quét tại xã Mường Than đã cướp đi sinh mạng nhiều người, cuốn trôi nhà cửa và gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng trên toàn tỉnh.
- Phe cứng rắn Iran tố cáo lãnh đạo âm mưu đảo chính mềm
- Thêm hai công nhân tử vong sau tai nạn tại trang trại lợn Thanh Hóa
- Chủ khách sạn ở Mù Cang Chải mở cửa miễn phí đón dân
Trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ra lũ ống, lũ quét nghiêm trọng tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, khiến bốn người chết, bốn người mất tích và nhiều người bị thương. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung đã yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền các xã, phường trực ban nghiêm túc 24/24 giờ trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn.
Trận mưa lớn kéo dài từ ngày 15/7 đến sáng ngày 18/7 đã gây ra lũ ống và lũ quét nghiêm trọng trên địa bàn xã Mường Than. Chỉ trong thời gian ngắn, dòng nước dữ đã cướp đi sinh mạng của bốn người, khiến bốn người khác mất tích và bảy người bị thương. Hàng chục hộ dân tại khu vực nguy hiểm đã phải sơ tán khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng.
Trên toàn tỉnh Lai Châu, mưa lũ đã làm 49 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc sập đổ hoàn toàn, cùng với gần 100ha lúa bị vùi lấp và ngập úng tại các xã Than Uyên, Pắc Ta, Pa Ủ, Nậm Cuổi, Xì Lờ Lầu và Hua Bum. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn và hệ thống cột điện cũng bị hư hỏng, sạt lở và đổ gãy trên diện rộng.
Riêng tại xã Mường Than, lũ quét và ngập úng đã xảy ra ở tất cả các bản, trong đó bản Đội 11 chịu thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 300ha diện tích lúa, hoa màu và thủy sản bị ảnh hưởng. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu trên toàn tỉnh Lai Châu vào khoảng 190 tỷ đồng, trong đó riêng xã Mường Than đã chiếm khoảng 120 tỷ đồng.
Theo dự báo, tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to trên 250mm, làm tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất trong thời gian tới. Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương rà soát khu vực nguy hiểm, kiên quyết di dời người và tài sản, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực và nhu yếu phẩm cho các khu vực bị chia cắt. Lực lượng công an tỉnh đã trực tiếp hỗ trợ sơ tán người dân khỏi vùng bị cô lập và tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ.
Nguyễn Chiến (tổng hợp)

