Mời quý vị nghe bản audio:

Tin từ VnExpress – Mặt đường Sài Gòn sụt hố sâu

Trong trận mưa lớn, mặt đường tại ngã tư Phan Văn Trị – Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) xuất hiện “hố tử thần” có diện tích bằng một ôtô 7 chỗ.

Miệng hố có đường kính khoảng 4 m, sâu 2 m, khoét hàm ếch ra hai bên. Bên dưới hố có nhiều hệ thống cáp viễn thông và một ống thoát nước.

mat duong sai gon sut ho sau tau khach boc chay du doi tren bien ha tien
“Hố tử thần” xuất hiện sau mưa lớn tại góc đường Phan Văn Trị – Nguyễn Oanh, tối 6/8. (ảnh chụp màn hình báo VnExpress).

Theo người dân địa phương, hố sâu này xuất hiện tối qua 6/8 sau trận mưa lớn kéo dài hơn 3 tiếng.

Tin từ Thanh Niên – Tàu khách bốc cháy dữ dội trên biển Hà Tiên

Lúc 9 giờ ngày 7/9, tàu khách hãng Phương Nam chở 21 hành khách và 4 thuyền viên đi khảo sát du lịch tại đảo Hải Tặc, thuộc xã Tiên Hải, TP.Hà Tiên (Kiên Giang). Lúc này, tàu bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bắt nguồn từ buồng máy, sau đó lan nhanh ra toàn bộ tàu.

mat duong sai gon sut ho sau tau khach boc chay du doi tren bien ha tien
Khói lửa bốc lên từ vụ cháy tàu khách trên biển Hà Tiên sáng 7/8 (ảnh chup màn hình báo Thanh Niên).

Nhận được sự cứu hộ từ phía lực lượng quân đội và công an, toàn bộ người trên tàu được cứu thoát. Tuy nhiên thiệt hại gần như toàn bộ tài sản trên tàu.

Tin từ Tuổi Trẻ – Máy bay cất cánh trễ 45 phút vì đàn chim ‘chiếm’ đường băng

Ngày 7/8, phía sân bay Cát Bi cho biết, lúc 13h40 ngày 6/8, khi đài kiểm soát không lưu sân bay Cát Bi (Hải Phòng) thông báo cho trực điều hành sân bay có một đàn chim trên đường băng. Sự việc này khiến chuyến bay VN 1513 từ Hải Phòng đi Buôn Ma Thuột cất cánh lúc 13h40 phải hoãn lại.

Đến 14h20 cùng ngày, lực lược chức năng đã xua đuổi hết chim khỏi đường băng và chuyến bay VN 1513 cất cánh an toàn lúc 14h25, chậm 45 phút so với giờ khởi hành.

Tin từ Báo Giao thông – Tai nạn 15 người chết ở Quảng Bình: Tài xế không có GPLX hạng E

Ngày 7/8, ông Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: lái xe Trần Trung Toán mới chỉ có bằng B2, tức là chưa đủ điều kiện điều khiển ô tô khách 45 chỗ ngồi (quy định phải có bằng E).

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 26/7/2020, xe khách do Toán điều khiển trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đâm vào vách núi, rồi lật nghiêng bên mép vực. Vụ tai nạn làm 15 người chết, 22 người bị thương, trong đó có Toán. Đây là chiếc xe chở đoàn cựu học sinh Trường THPT Đồng Hới về hội lớp, đi du lịch sau 30 năm ra trường.

Tin từ Tuổi Trẻ – Xe BMW cháy trơ khung trên quốc lộ

Sáng 7/8, một tài xế khoảng 30 tuổi lái xe 4 chỗ hiệu BMW biển số TP.HCM chạy trên quốc lộ 13, hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh.

Khi còn cách đường Phạm Văn Đồng vài trăm mét, tài xế nghe tiếng người dân hô hoán báo cháy nên vội tấp xe vào lề đường cùng người dân dập lửa.

mat duong sai gon sut ho sau tau khach boc chay du doi tren bien ha tien
Hiện trường chiếc xe BMW bị cháy (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Do ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên ít phút sau chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ việc không gây thương vong về người. Đến trưa cùng ngày, hiện trường được cơ quan chức năng xử lý xong.

Tin từ Dân Trí – Một người ho, sốt trên xe khách Hà Nội-Hải Dương, xét nghiệm mắc Covid-19

Ngày 30/7, anh Đ (người Đà Nẵng) bay từ Cam Ranh ra Hà Nội, đến ngày 5/8 đi xe “100.000 đồng” Đức Hiếu từ Hà Nội về Hải Dương. Trên xe, anh Đ. có biểu hiện sốt cao nên khi tới TP Hải Dương đã vào thẳng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khám lúc 12 giờ 20 ngày 5/8.

Đến 17h30 cùng ngày, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị lúc 22h15 ngày 6/8.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Dương, trên xe chở bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 từ Hà Nội về Hải Dương có 4 người. Lái xe là N.V.H. (ở khu 15, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) hiện đã được đưa đi cách ly y tế tập trung.

Tin từ Vietnamnet – Lãnh đạo trạm thu phí Tam Kỳ đang xét nghiệm Covid-19 vẫn lái xe đi làm

Sáng nay (7/8), Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, một lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) mắc Covid-19.

Ông là BN 736 (SN 1981, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), ca bệnh được Bộ Y tế công bố tại TP Đà Nẵng chiều 6/8

Người này sinh sống tại TP Đà Nẵng. Hàng ngày, ông đi ôtô cá nhân vào làm việc tại Trạm thu phí Tam Kỳ.

Cách đây 3 ngày, người này đến khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Tuy nhiên, sau khi lấy mẫu người này không được cách ly, mà vẫn tiếp tục vào Quảng Nam làm việc.

Ngày 6/8, kết quả xét nghiệm cho thấy, người này dương tính với virus SARS- CoV-2.