Ngành hàng máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất nước trong 5 tháng đầu năm 2026, dẫn dắt bởi lực cầu từ Mỹ.
- Nam MC mất tích được xác định qua bộ xương tại làng đại học
- Nghệ An, khoảnh khắc bứt phá ở tốp sau giành vòng nguyệt quế
- Phan Thành Muôn và đồng phạm hầu tòa vì khai thác khoáng sản trái phép
Theo số liệu công bố, trong 5 tháng đầu năm, nhóm hàng này tiếp tục dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Riêng tháng 5, giá trị xuất khẩu sang Mỹ đạt khoảng 5,4 tỷ USD, tăng gần 14% so với tháng trước đó và tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm 2025.
Tính chung 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt khoảng 22,5 tỷ USD, tăng gần 55% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch toàn ngành. Đây là mức tăng phản ánh nhu cầu nhập khẩu máy chủ, thiết bị công nghệ và linh kiện phục vụ trung tâm dữ liệu tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao.
Đứng sau Mỹ, Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai với kim ngạch khoảng 8,8 tỷ USD, tăng hơn 33% so với cùng kỳ, dù tỷ trọng có phần thu hẹp do tốc độ tăng chậm hơn. Trong khi đó, xuất khẩu sang Liên minh châu Âu đạt gần 5 tỷ USD, tăng hơn 43%, với các thị trường tăng mạnh gồm Đức, Italy, Tây Ban Nha, Hungary và Cộng hòa Séc.
Hồng Kông vẫn giữ vai trò trung chuyển quan trọng, với kim ngạch hơn 5,3 tỷ USD, tăng khoảng 45% so với cùng kỳ. Khối ASEAN có tốc độ tăng trưởng cao nhất, gần 77%, đạt hơn 3 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang Thái Lan tăng hơn gấp đôi, còn Singapore và Malaysia đều tăng mạnh.
Ở các thị trường châu Á khác, Hàn Quốc đạt gần 3,9 tỷ USD, tăng gần 12%; Nhật Bản tăng khoảng 60%; Đài Loan tăng hơn 75%; Ấn Độ tăng gần 28%. Một số thị trường mới cũng bứt phá mạnh: Mexico tăng hơn 180%, Anh tăng gần 92%, Australia tăng gần 79%, Thổ Nhĩ Kỳ tăng hơn 81%, Colombia tăng gần 144% và Peru tăng hơn 265%.
Kết quả này cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng thị trường xuất khẩu, giảm bớt sự lệ thuộc vào một số đối tác truyền thống. Động lực chính đến từ nhu cầu toàn cầu phục hồi, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư cho chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
Tuy vậy, ngành điện tử vẫn đối mặt với áp lực về nguồn cung chip nhớ, linh kiện và chi phí sản xuất. Vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, được xem là yếu tố quyết định khả năng duy trì đà tăng trưởng này.
Phạm Mai (tổng hợp)