Hơn 600 công nhân Công ty TNHH Toyo Precision, ở quận 7 ngừng việc bởi lý do người làm việc dưới một năm chỉ được thưởng Tết 100.000 đồng.

Lùi lịch chỉnh giá xăng ra sau Tết

Thời gian điều hành giá xăng kỳ tới sẽ rơi vào ngày 1/2, thay vì 21/1 (tức 30 tháng Chạp). Trước và trong Tết, giá xăng E5 RON 92 là 21.350 đồng/lít, xăng RON 95 là 22.150 đồng/lít.

Ngày điều chỉnh giá xăng dầu thông thường vào ngày 1, 11, 21 hàng tháng. Tuy nhiên, ở kỳ điều chỉnh tới, ngày 21/1 (tức 30 tháng Chạp) trùng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Do vậy, theo quy định tại Nghị định 95, thời gia, điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được lùi vào ngày làm việc tiếp theo, tức ngày 1/2, theo Dân Trí.

Công nhân ngừng việc vì ‘thưởng Tết 100.000 đồng’

Hơn 600 công nhân Công ty TNHH Toyo Precision, ở quận 7 ngừng việc bắt nguồn từ lý do người làm việc dưới một năm chỉ được thưởng Tết 100.000 đồng.

Hàng trăm công nhân ở Khu chế xuất Tân Thuận ngừng việc hai ngày qua, sau khi nhận được thông báo tiền thưởng Tết của lao động làm đủ 12 tháng trở lên gồm lương căn bản, phụ cấp với tỷ lệ 1,1 (tức được tăng thêm 10%). Với người làm việc dưới một năm, mức thưởng chung là 100.000 đồng.

Toyo Precision là công ty 100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất linh kiện máy may, hoạt động tại Việt Nam đã 28 năm, theo VnExpress.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại

Từ ngày 15/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc gây mưa dông, trời chuyển rét đậm rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng gần sáng và ngày 15/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Giáo viên, cán bộ ngành giáo dục Quảng Nam xin nghỉ việc tăng

Từ năm 2020 đến năm 2022, có 200 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nghỉ việc.

Về nguyên nhân, theo UBND tỉnh Quảng Nam, do địa bàn tỉnh rộng, nhiều huyện miền núi, nhiều giáo viên do điều kiện công tác xa nhà, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nghỉ việc để tìm công việc thuận lợi hơn; đặc biệt trong giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo Dân Trí.

Một lớp học ở Nam Trà My, Quảng Nam, tháng 12/20217 (ảnh chụp màn hình trên VnExpress).

Việt Nam đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xây đường sắt tốc độ cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính lần thứ hai đề nghị Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Chiều tối 13/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki Shunichi và đưa ra đề nghị trên, đồng thời đề nghị nước này hỗ trợ Việt Nam cơ cấu lại vốn góp tại dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn; tư vấn quản lý, vận hành, nhất là chuyển đổi số lĩnh vực liên quan tài chính như hải quan, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán…

Đây là lần thứ hai Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, theo VnExpress.